Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Iran đã treo cổ 2 người đàn ông vì âm mưu lật đổ chính quyền Tehran. Đây là vụ xử tử đầu tiên đối với các nhà hoạt động đối lập kể từ sau khi xảy ra các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử tổng thống gây tranh cãi của nước này.

![]() |
Những người ủng hộ chính quyền Tehran tổ chức tuần hành biểu dương lực lượng trước các phe phái đối lập. Ảnh: AFP |
Hôm 28.1, Iran đã treo cổ 2 người đàn ông vì âm mưu lật đổ chính quyền Tehran. Đây là vụ xử tử đầu tiên đối với các nhà hoạt động đối lập kể từ sau khi xảy ra các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử tổng thống gây tranh cãi của nước này.
2 tử tội là Mohammad Reza Ali Zamani và Arash Rahmanipour. Hai người này bị buộc tội tìm cách lật đổ “chính thể Hồi giáo” và “kết thân” với các tổ chức chống đối có vũ trang.
Kể từ tháng 8.2009, Iran đã xét xử hơn 100 chính trị gia đối lập. Theo một số báo cáo trước đây, có 5 nhà hoạt động bị kết án tử hình và hơn 80 người khác bị phạt tù từ 6 tháng đến 15 năm. Tuy nhiên, trong các báo cáo được đưa ra hôm 28.1, có thêm 9 người bị kết án tử hình và một phiên toà phúc thẩm hiện đang xem xét lại những trường hợp này. Theo một trang web, trong số 9 người bị kết án tử hình, có một số người liên quan đến những vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình trên đường phố Tehran hôm 27.12.2009. Ít nhất 8 người đã bị thiệt mạng trong các cuộc xung đột này. Đây là vụ bạo lực tồi tệ nhất kể từ khi các quan chức tăng cường trấn áp những đối tượng chống đối.
Zamani và Rahmanipour được tin là 2 trong số 5 người bị tuyên án tử hình hồi tháng 10.2009.
Phe ủng hộ cải cách cho rằng Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 6.2009 là nhờ gian lận. Kể từ sau cuộc biểu tình gây tranh cãi này, hàng trăm ngàn người ủng hộ ứng viên thất cử - lãnh đạo phe đối lập Mir Hossein Mousavi, đã tiến hành nhiều cuộc biểu tình trên đường phố Tehran. Hàng chục người đã bị thiệt mạng trong các cuộc bạo loạn và hàng trăm người khác bị bắt giữ.
TÙNG LÂM
(Theo AP)