Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Các quan chức chính phủ Iraq cho biết, tình hình căng thẳng giữa nước này và Iran quanh việc tranh chấp giếng dầu ở khu vực biên giới đã kết thúc sau khi binh lính Iran rút đi.

![]() |
Lính Iraq bảo vệ một trong những giếng dầu tại khu vực al-Fakkah. Ảnh: AP. |
Các quan chức chính phủ Iraq cho biết, tình hình căng thẳng giữa nước này và Iran quanh việc tranh chấp giếng dầu ở khu vực biên giới đã kết thúc sau khi binh lính Iran rút đi.
Thứ trưởng Bộ dầu mỏ Iraq Abdul-Karim Elaibi cho biết, sau khi 11 binh sĩ Iran bất ngờ tiến chiếm giếng dầu số 4 tại khu vực khai thác al-Fakkah ở tỉnh Maysan hôm 18.12, tranh cãi giữa các quan chức Iraq và Iran đã nổ ra. Tuy nhiên, đêm 19, rạng 20.12, binh lính Iran đã lặng lẹ rút đi. Quan đội Iraq cũng đã cho binh lính hộ tống công nhân trở lại làm việc tại giếng dầu này.
Ông Abdul-Karim Elaibi cho biết thêm, giếng dầu số 4 đã ngừng khai thác từ năm 1980 do chiến tranh Iraq – Iran. Tuy nhiên, kể từ năm 2007, Iran liên tục có hành động khiêu khích khi phía Iraq bắt đầu khai thác trở lại.
Cả Iraq và Iran đều tuyên bố khu vực al-Fakkah nằm trên lãnh thổ của mình. Ước tính hiện mỏ dầu này có trữ lượng khoảng 1,5 triệu thùng.
Tại Tehran, theo Văn phòng Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki, ông Mottaki đã cùng người đồng cấp Iraq Hoshyar Zebari thảo luận về vụ tranh chấp này qua điện thoại hôm 19.12. Ngoại trưởng Iran khẳng định, Iran cam kết tiếp tục đối thoại với Iraq để giải quyết những tranh chấp biên giới thông qua Uỷ ban biên giới hỗn hợp và nguồn tin về việc binh sĩ Iran tiến chiếm giếng dầu của Iraq này là âm mưu gây phương hại tới quan hệ giữa Tehran và Baghdad.
Đặng Hoàng Thái
(Theo AP)