Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Iraq: Đánh bom làm thiệt mạng 12 người
Thứ bảy: 05:40 ngày 06/03/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Hai kẻ đánh bom liều chết đã tấn công vào một địa điểm bầu cử tại thủ đô Baghdad, nơi lực lượng an ninh đang tiến hành bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử quốc hội.

Hôm 5.3, hai kẻ đánh bom liều chết đã tấn công vào một địa điểm bầu cử tại thủ đô Baghdad, nơi lực lượng an ninh đang tiến hành bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử quốc hội quan trọng diễn ra tại Iraq vào ngày 7.3 tới. Vụ tấn công làm 12 người thiệt mạng, trong đó có 7 binh lính và cảnh sát.

Vụ việc xảy ra ngay trước thềm cuộc bầu cử được cho là phép thử cho khả năng ổn định tình hình của lực lượng an ninh Iraq khi quân đội Mỹ chuẩn bị rút khỏi nước này.

Một nguồn tin Bộ Nội vụ cho biết, khoảng 35 binh lính và cảnh sát cũng bị thương trong các vụ tấn công. Trước đó, một vụ nổ lớn ở quận Hurriya, phía tây bắc thủ đô Baghdad làm 5 dân thường thiệt mạng và 22 người khác bị thương.

Có vẻ như những kẻ tấn công đang cố tình phá hoại cuộc bỏ phiếu đặc biệt dành riêng cho quân đội, cảnh sát, những người bị tạm giữ nhằm làm cho chính phủ bị suy yếu và ngăn cản các cử tri đi bầu vào ngày 7.3.

Một cử tri dự buổi lễ cầu nguyện tại Sadr City của thủ đô Baghdad sau khi đi bầu trong cuộc bỏ phiếu sớm hôm 5.3. Ảnh: Reuters

Vụ tấn công xảy ra bất chấp các biện pháp thắt chặt an ninh được áp đặt để bảo vệ 950.000 người đủ tư cách để đi bỏ phiếu sớm, trong đó lực lượng an ninh Iraq chiếm 670.000 người.

Đây là cuộc bầu cử thứ hai của Iraq kể từ khi quân đội Mỹ lật đổ chính quyền Saddam Hussein năm 2003.

Phát biểu trước các lãnh đạo bộ tộc ở thủ đô Baghdad, Thủ tướng Nuri al-Maliki nhấn mạnh: “Chúng ta đã giành lại niềm kiêu hãnh, sự thống nhất, chủ quyền và an ninh của đất nước. Giờ đây chúng ta chỉ cần hoàn tất nhiệm vụ đó”.

Một quan chức Mỹ cho biết, lực lượng an ninh Iraq đã ngăn chặn được một số vụ tấn công hôm 5.3 và chặn được âm mưu tấn công bên ngoài một số điểm bỏ phiếu.

Tháng trước, tổ chức Quốc gia Hồi giáo của Iraq có liên hệ với Al-Qaeda đã đe doạ sẽ ngăn chặn cuộc bầu cử hôm 7.3 bằng mọi giá, chủ yếu là sử dụng các biện pháp quân sự.

Cũng trong ngày 5.3, những người Iraq sống ở nước ngoài đã bắt đầu đi bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử quốc hội của Iraq.. Công tác bỏ phiếu sớm cũng diễn ra tại Jordan, Syria - nơi có cộng đồng người Iraq sống ở nước ngoài lớn nhất thế giới, và hàng chục quốc gia khác trên khắp thế giới, trong đó có Australia và Mỹ. Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 2 triệu người Iraq đang sống ở nước ngoài, phần lớn trong số đó là chạy khỏi đất nước khi Mỹ phát động cuộc chiến năm 2003.

THUÝ TRINH

(Theo Reuters)

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục