Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Hai chiếc ô-tô chở bom nổ liên tiếp tại một quảng trường lớn thuộc vùng Al-Yarmuk lân cận thủ đô Baghdad làm ít nhất 26 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Vào khoảng 11 giờ 30 sáng 20.6, hai chiếc ô-tô chở bom nổ liên tiếp tại một quảng trường lớn thuộc vùng Al-Yarmuk lân cận thủ đô Baghdad làm ít nhất 26 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Những kẻ đánh bom tấn công bên ngoài một ngân hàng tại một đường phố lớn chủ yếu người Sunni sinh sống, thuộc quận Mansur, lối vào Vùng Xanh của chính phủ và khu phức hợp các đại sứ quán, vốn được bố trí hàng rào an ninh dày đặc.
![]() |
Cảnh sát và quân đội Iraq kiểm tra hiện trường vụ đánh bom kép tại thủ đô Baghdad. Ảnh: AFP |
Một quan chức quân đội Iraq tại thủ đô Baghdad cho biết: “Báo cáo từ đội tháo gỡ bom xác định, hai vụ tấn công xảy ra tại Mansur được tiến hành bởi những kẻ đánh bom tự sát khi họ điều khiển xe chở đầy chất nổ vào khu vực này. Mỗi chiếc xe chở 80kg amoni nitrat. Chúng phát nổ gần như đồng thời. Mục tiêu của chúng là Ngân hàng thương mại Iraq. Chi nhánh ngân hàng này bị thiệt hại nghiêm trọng”.
Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại Iraq kể từ ngày 10.5 đến nay, khi 4 vụ đánh bom tại thành phố Hilla và các vụ tấn công khác làm hơn 100 người thiệt mạng – cao nhất kể từ đầu năm đến nay.
Vụ đánh bom xe xảy ra ngay sau một loạt vụ tấn công tại thủ đô Baghdad vào tối 19.6, gồm 3 vụ nổ bom bên đường ở quận Hurriya – nơi phần lớn người Shi’ite sinh sống, nằm ở phía Bắc thủ đô – làm 7 người chết và 20 người bị thương; Một vụ phóng rocket Katyusha tại Al-Obeidi, một khu ổ chuột của người Shi’ite ở phía đông thủ đô, làm thiệt mạng 3 người và bị thương 4 người khác; Và tại quận Zayouna, trung tâm Baghdad, cảnh sát phát hiện thi thể của 5 phụ nữ. Các nhân viên an ninh tin rằng, những phụ nữ này bị giết cách đây 2 hoặc 3 tuần.
Những vụ đánh bom xảy ra liên tục tại thủ đô Baghdad và các khu vực lân cận khiến dân chúng lo ngại phiến quân đang đẩy mạnh các cuộc tấn công trong một nỗ lực nhằm khích động bạo loạn.
TRINH DƯƠNG
(Theo AFP)