Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Thủ tướng Maliki gặp nhiều khó khăn trong việc giải quyết những bất đồng trong nội bộ chính quyền liên hiệp mong manh.

Chỉ còn chưa đầy 6 tháng nữa, Hiệp ước an ninh giữa Mỹ và Iraq chính thức có hiệu lực, Washington sẽ chính thức rút hàng ngàn binh lính ra khỏi quốc gia vùng Vịnh này, để lại cho Thủ tướng Nuri al-Maliki hàng bao nỗi lo khi tình hình an ninh vẫn còn nhiều bất ổn.
![]() |
Lính Mỹ huấn luyện lính biên phòng Iraq cách sử dụng súng ngắn. Ảnh: U.S Army |
Trong tình hình hiện nay, Thủ tướng Maliki vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc giải quyết những bất đồng trong nội bộ chính quyền liên hiệp mong manh. Một điều chắc chắn rằng, bất kỳ động thái nào liên quan đến việc kéo dài sự hiện diện của quân đội Mỹ sau hơn 8 năm lật đổ Tổng thống Saddam Hussein cũng sẽ làm đổ vỡ mọi nỗ lực hoà giải dân tộc. Phe chống Mỹ của giáo sĩ Hồi giáo dòng Shi’ite Moqtada al-Sadr từng công khai phản đối quan điểm này và đe doạ sẽ tổ chức kháng chiến “chống quân xâm lược”. Để tránh gây căng thẳng với “đồng minh”, các nhà phân tích cho rằng, rất có khả năng ông Maliki sẽ thúc ép quốc hội và các bộ trưởng trong nội các xem xét ký kết thoả thuận với Washington về việc thuê khoảng 2.000 – 3.000 chuyên gia người Mỹ là cựu quân nhân hoặc cựu cảnh sát để hỗ trợ huấn luyện. Lực lượng này sẽ cần hỗ trợ về an ninh, kỹ thuật và hậu cần nên tổng hợp đồng có thể lên đến 5.000 người. Iraq và Mỹ từng có một số thoả thuận cơ bản về việc hỗ trợ huấn luyện cho quân đội và lực lượng an ninh Iraq, hiện tại cả hai bên đang xúc tiến việc thảo luận chi tiết những thoả thuận này, hoàn toàn không đề cập đến việc kéo dài sự hiện diện của Mỹ tại Iraq.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn của báo chí gần đây, ông Maliki đã bày tỏ quan điểm thiên về giải pháp thuê chuyên gia Mỹ huấn luyện khi nhấn mạnh rằng, khó mà đạt được sự ủng hộ của đa số nghị sĩ quốc hội nếu đề cập đến việc kéo dài sự hiện diện của quân đội Mỹ. Nhưng nếu tính đến giải pháp huấn luyện thì không cần quốc hội phải phê chuẩn.
Hiện quân đội Mỹ vẫn còn 46.000 quân tại Iraq, đảm nhận vai trò cố vấn sau khi chính thức kết thúc nhiệm vụ tham chiến hồi tháng 8 năm ngoái. Tuy nhiên, các quan chức chính quyền Washington lẫn Baghdad đều lo ngại quân đội và lực lượng an ninh Iraq chưa đủ sức tiếp quản quyền kiểm soát đất nước, cũng như đối phó với các phe nhóm vũ trang lẫn tổ chức khủng bố Al-Qaeda.
Đặng Hoàng Thái
(Theo Reuters)