Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Hội đồng Tổng thống Iraq sẽ xem xét tính hợp pháp của quyết định cấm những nhà chính trị tình nghi liên quan đến chính quyền cựu Tổng thống Saddam Hussein ra tranh cử vào ngày 7.3 tới.

![]() |
Ngày 21.1, Tổng thống Iraq Jalal Talabani (ảnh – Reuters) tuyên bố, Hội đồng Tổng thống sẽ xem xét tính hợp pháp của quyết định cấm những nhà chính trị tình nghi liên quan đến chính quyền cựu Tổng thống Saddam Hussein ra tranh cử vào ngày 7.3 tới.
Việc một uỷ ban thuộc Quốc hội Iraq ra quyết định cấm này đã làm cho các đảng phái của người Sunni giận dữ, đe doạ tẩy chay cuộc bầu cử Quốc hội như họ đã từng làm hồi năm 2005. Có tin cho biết, chính phủ Mỹ đã yêu cầu Phó Tổng thống Joe Biden bay đến Baghdad để tìm cách “hạ nhiệt” tình hình sau lệnh cấm được xem là rào cản lớn nhất của tiến trình hoà giải dân tộc ở Iraq. Washington lo ngại, nếu mối bất hoà giữa các phe phái Sunni và Shi’ite vẫn tiếp diễn, tình hình an ninh tại Iraq khó mà bình ổn, sẽ ảnh hưởng lớn đến lịch trình rút quân của Mỹ.
“Ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy không hài lòng với quyết định cấm này. Hội đồng Tổng thống sẽ gởi thư đến Toà Thượng thẩm yêu cầu xác định quyết định đó có hợp pháp hay không” – ông Jalal Talabani cho biết.
Được biết, 511 ứng viên bị cấm tranh cử đều có dính líu với chính quyền cũ hoặc từng là thành viên đảng Baath cầm quyền thời Tổng thống Saddam Hussein.
HY UYÊN
(Theo AP)