Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Một toà án tại thủ đô Baghdad hôm 14.1 đã tuyên án tử hình đối với 11 người Iraq bị cáo buộc liên quan đến hàng loạt vụ tấn công đẫm máu hồi tháng 8.2009.

Một toà án tại thủ đô Baghdad hôm 14.1 đã tuyên án tử hình đối với 11 người Iraq bị cáo buộc liên quan đến hàng loạt vụ tấn công đẫm máu hồi tháng 8.2009. Những vụ tấn công này đã làm sụt giảm nghiêm trọng uy tín của Thủ tướng Nouri al-Maliki, người đang cố gắng chứng minh cho người dân Iraq thấy rằng, an ninh đã nằm trong tầm kiểm soát của chính phủ khi Iraq hướng tới cuộc bầu cử quyết định, diễn ra vào tháng 3.2010.
Người phát ngôn của Hội đồng Toà án Tối cao Iraq, Abdul-Sattar Bayrkdar cho biết, Toà án hình sự tại quận Risafa, đông Baghdad tuyên bố 11 bị cáo phạm tội cung cấp tài chính, lập kế hoạch và tham gia tiến hành các vụ đánh bom phá huỷ Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Iraq vào ngày 19.8.2010. Hơn 100 người đã bị thiệt mạng trong các vụ tấn công này.
![]() |
An ninh Iraq bảo vệ hiện trường một vụ đánh bom tự sát nhằm vào đồn cảnh sát Saqlawiya, tỉnh Anbar hôm 13.1.2010 làm 7 người thiệt mạng. Ảnh: Reuters |
Đài truyền hình Iraq đã phát đoạn băng video, trong đó có hình ảnh nghi phạm, khoảng 57 tuổi, tự xưng là Wisam Ali Khazim Ibrahim, thành viên của đảng Baath và là một cựu cảnh sát dưới thời cựu Tổng thống Saddam Hussein. Theo nguồn tin quân đội, người đàn ông trên tự nhận mình là người giám sát vụ tấn công nhằm vào Bộ tài chính. Ibrahim nói rằng, ông làm theo lệnh của một Đảng Baath đang hoạt động ở Syria, trong một nỗ lực để “chống phá chính quyền”.
Cũng theo nguồn tin các quan chức Iraq, cùng thời điểm trên, có 10 người tình nghi liên quan đến các vụ tấn công cũng đã bị bắt.
Vào tháng 10 và tháng 12.2009, thủ đô Baghdad cũng từng chứng kiến 2 vụ tấn công lớn khác, mà mục tiêu chủ yếu là nhằm vào các toà nhà chính phủ. Cả hai vụ tấn công trên làm thiệt mạng hơn 280 người và bị thương hàng trăm người khác.
THUÝ TRINH
(Theo AP)