Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Israel lên án lệnh bắt cựu Ngoại trưởng Livni của Toà án Anh
Thứ tư: 10:48 ngày 16/12/2009

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Chính phủ Israel kịch liệt chỉ trích một lệnh bắt của toà án Anh đối với cựu Ngoại trưởng nước này, bà Tzipi Livni vì liên quan đến chiến dịch tấn công quân sự của Israel vào dải Gaza cuối năm 2008 và đầu năm 2009.

HTML clipboard

Cựu Ngoại trưởng Tzipi Livni phát biểu trong một cuộc hội thảo của Viện Nghiên cứu An ninh quốc gia Israel tại Tel Aviv ngày 15.12. Ảnh: Reuters

Mới đây, chính phủ Israel kịch liệt chỉ trích một lệnh bắt của toà án Anh đối với cựu Ngoại trưởng nước này, bà Tzipi Livni vì liên quan đến chiến dịch tấn công quân sự của Israel vào dải Gaza cuối năm 2008 và đầu năm 2009.

Tổng thống Israel Shimon Peres cho rằng lệnh bắt này là một trong những sai lầm chính trị lớn nhất của nước Anh những năm gần đây

Theo tin tức của các phương tiện truyền thông, đây là nguyên nhân khiến bà Livni huỷ chuyến thăm tới Anh

Trước đó, tờ Guardian cho biết, lệnh bắt bà Tzipi Livni được một toà án thuộc Westminster đưa ra, dựa trên đề nghị của các luật sư bảo vệ những nạn nhân Palestin trong cuộc tấn công vào dải Gaza. Tuy nhiên lệnh bắt này đã bị tạm hoãn do bà Livni không có mặt ở Anh dù đã lên kế hoạch tới London tuần trước.

Các nhóm nhân quyền và điều tra viên của LHQ cáo buộc Israel phạm tội ác chiến tranh ở dải Gaza trong “cuộc tấn công 22 ngày” nhằm vào lực lượng quân sự của nhóm Hamas. Sau cuộc tấn công, phía Palestin đưa ra con số 900 thường dân chết còn Israel thì khăng khăng bác bỏ con số này.

Lệnh bắt bà Livni được sự quan tâm đặc biệt của các cơ quan chính phủ Anh bởi lẽ Anh và Israel đang là đối tác chiến lược. Tuy nhiên chỉ có Bộ Ngoại giao Anh lên tiếng về vụ việc còn Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ từ chối bình luận do đây là hoạt động của ngành tư pháp vốn độc lập với hệ thống hành pháp.

Hồi tháng 9.2009, nhóm người ủng hộ Palestin đã không thành công trong việc yêu cầu một toà án ở London ban hành lệnh bắt Ehud Barak, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, người cũng bị cáo buộc là  tội phạm chiến tranh. Lý do toà án này bác yêu cầu là, ông Barak được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao.

HY UYÊN

(Theo AP/Reuters)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục