Thời Sự - Chính trị   Việt Nam - Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Italy tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển khu vực còn khó khăn 

Cập nhật ngày: 07/11/2018 - 19:18

Chiều ngày 6/11, nói chuyện với giảng viên và các sinh viên khoa Chính trị quốc tế, Học viện Ngoại giao, Đại sứ Italy, bà Cecilia Piccioni nhấn mạnh, Italy cam kết đầu tư 110 triệu euro vào một số lĩnh vực như: cung cấp nước sạch ở vùng sâu vùng xa, đào tạo nhân lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, môi trường, năng lượng, bảo tồn di sản, chăm sóc sức khỏe…

Chủ đề buổi nói chuyện là “45 năm quan hệ Việt Nam - Italy qua lăng kính của ngoại giao công chúng”.

Đại sứ Cecilia Piccioni đang nói chuyện với sinh viên Học viện Ngoại giao. (Ảnh: Trung Hiếu)

Mở đầu buổi nói chuyện, bà Đại sứ cho biết, Italy là một trong những nước Tây Âu đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam 45 năm trước đây. Năm 2018 là năm hai nước kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.

Bà Đại sứ khẳng định, Italy và Việt Nam có rất nhiều điểm tương đồng, hai nước cùng có bờ biển dài, phụ thuộc nhiều vào kinh tế biển, nhất là đánh bắt thủy hải sản.

Những nét tương đồng giữa hai nước chính là nền tảng vững chắc để mối quan hệ Việt Nam - Italy phát triển ở mức đối tác chiến lược. Khi Việt Nam tuyên bố trở thành nước có thu nhập trung bình, nhiều nhà tài trợ đã rời đi. Trong bối cảnh đó, Italy vẫn quyết định ở lại và tiếp tục hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực khác nhau, cùng thúc đẩy mối quan hệ song phương phát triển.

Italy cam kết đầu tư 110 triệu euro vào một số lĩnh vực như cung cấp nước sạch ở vùng sâu vùng xa, đào tạo nhân lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, môi trường, năng lượng, bảo tồn di sản, chăm sóc sức khỏe…

(Ảnh: Trung Hiếu)

Đại sứ Cecilia Piccioni khẳng định, mối quan hệ Việt Nam - Italy còn rất nhiều tiềm năng phát triển và bày tỏ hy vọng Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) sớm được hoàn tất thủ tục ký kết, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Đại sứ cho biết, ngoài đường bay thẳng phục vụ du lịch nối liền Milan (Italy) với huyện đảo Phú Quốc, triển vọng sẽ sớm có những đường bay thẳng khác kết nối các thành phố của hai nước, nhằm thúc đẩy ngoại giao nhân dân, du lịch và tăng số lượng học sinh Việt Nam tại Italy.

Toàn cảnh cuộc nói chuyện. (Ảnh: Trung Hiếu)

Bên cạnh quan hệ song phương, hai nước còn phát triển quan hệ đa phương khi cả hai bên cùng tham gia các diễn đàn như ASEM, UN, WTO và một số diễn đàn đa phương do ASEAN làm “người cầm lái” trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Cũng tại buổi nói chuyện, bà Đại sứ đã vui vẻ giải đáp nhiều câu hỏi của các sinh viên Học viện Ngoại giao. Buổi nói chuyện đã diễn ra trong không khí rất vui vẻ, cởi mở, thẳng thắn và các sinh viên Việt Nam đã thu thập được nhiều thông tin bổ ích qua cuộc nói chuyện này.

Đại sứ Cecilia Piccioni sắp kết thúc nhiệm kỳ sau 3,5 năm công tác tại Việt Nam. Trong suốt thời gian đó, bà Đại sứ đã có nhiều nỗ lực đóng góp vào việc thắt chặt mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Italy.

Sinh viên chăm chú lắng nghe. (Ảnh: Trung Hiếu)

Nguồn baoquocte