BAOTAYNINH.VN trên Google News

Karatedo và cầu mây Việt Nam cùng chỉ có HC bạc

Cập nhật ngày: 24/11/2010 - 11:51

Nguyệt Ánh (phải) không thể bảo vệ được tấm HC vàng, khi Li Hong (trái) có lợi thế chủ nhà.

Ở kỳ Asiad 2006 tại Qatar, Vũ Thị Nguyệt Ánh thắng võ sĩ của Malaysia ở chung kết hạng 48 kg, mang về một trong ba tấm HC vàng cho Việt Nam (hai tấm còn lại do công của cầu mây nữ).

Vì vậy Nguyệt Ánh được kỳ vọng sẽ giúp thể thao Việt Nam giải cơn khát vàng tại Quảng Châu lần này. Những gì diễn ra trước trận chung kết càng củng cố niềm tin đó. Trên đường tiến tới trận quyết đấu với Li Hong của chủ nhà chiều 24.11, võ sĩ 26 tuổi người Hải Phòng đã thắng VĐV của Iran với tỷ số 2-0 ở vòng đầu, 3-0 trước võ sĩ của Đài Bắc ở tứ kết, và 2-0 trước đối thủ Hàn Quốc ở bán kết.

Nhưng trận chung kết đã kết thúc với tỷ số 2-0 thuộc về Li Hong, người trẻ hơn Nguyệt Ánh 4 tuổi. Võ sĩ người Trung Quốc này cũng mới giành ngôi quán quân tại giải vô địch thế giới 2010 được tổ chức ngay trước thềm Asiad 16 (không có Ánh tham gia).

Việt Nam cũng tan giấc mộng vàng ở nội dung cầu mây nữ đội tuyển (regu). Ở trận chung kết chiều 24.11 (kéo dài một tiếng 15 phút), ứng viên số một Thái Lan thắng set thứ nhất với tỷ số 21-15, nhưng Việt Nam gỡ hòa khi thắng lại set thứ hai với tỷ số 21-14. Hai đội bước vào phân định thắng thua ở set tie-break, và Việt Nam chịu thua với kết quả 11-15. Kỳ Asiad thứ hai liên tiếp Việt Nam thua Thái Lan 1-2 ở nội dung này. Cách đây vài ngày, ở nội dung đồng đội nữ (team), Việt Nam cũng thua Thái Lan ở bán kết và nhận HC đồng.

Đội cầu mây nữ Việt Nam (vàng) không thể đổi màu huy chương nội dung regu.

Việt Nam còn một số võ sĩ karatedo thi đấu ngày mai, nhưng không được kỳ vọng sẽ có HC vàng.

Việt Nam cũng khó giành HC vàng ở các đường chạy 200 m, 800 m và 4x100 m tiếp sức của nữ, dù có Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng tranh tài. Ở vòng đấu loại 200 m chiều nay, Hương (đã giành HC đồng chạy 100 m) về nhất ở lượt chạy thứ ba, có vé vào chung kết với thành tích cao thứ hai vòng loại: 24 giây 05. Nhưng ở đường chạy này hai ngôi sao người Nhật Bản và Uzbekistan (trước đó đã đoạt HC vàng và bạc 100 m) cũng góp mặt ở chung kết với tư cách nhất đợt chạy đấu loại: Fukushima Chisato đạt 23 giây 75; Khubbieva Guzel đạt 24 giây 17. Vòng đấu loại nội dung 200 m có ba đợt chạy, chọn hai người đứng đầu mỗi đợt cùng hai người có thành tích tốt tiếp theo vào đợt chạy chung kết 8 người chiều 25.11.

Trong số những VĐV chạy đợt chung kết 200 m chiều mai, Chisato có thành tích cá nhân tốt nhất trong sự nghiệp là 22 giây 89, một VĐV người Nhật khác là Momoto cũng có thành tích cá nhân tốt nhất rất cao: 23 giây 15, Guzel 23 giây 16, trong khi thành tích cá nhân tốt nhất của Vũ Thị Hương là 23 giây 30 (nhưng tốt nhất gần đây chỉ là 23 giây 73). Chiều 23.11 Vũ Thị Hương cùng đội tiếp sức nữ (4x100 m) cũng có vé vào chung kết, nhưng chỉ nhanh thứ tư sau vòng loại.

Vũ Thị Hương nhiều khả năng có thêm huy chương chạy 200 m.

Vũ Thị Hương (phải) nhiều khả năng có thêm huy chương chạy 200 m, sau khi thi đấu tốt ở vòng loại.

Trương Thanh Hằng (đoạt HC bạc chạy 1500 m hôm qua) tiếp tục giành quyền vào đợt chạy chung kết 800 m, khi nhanh thứ hai đợt chạy đầu vòng đấu loại chiều 24.11.

Bảng huy chương ASIAD (12.11- 27.11)

TT

Đoàn

Vàng

Bạc

Đồng

Tổng

Danh sách huy chương của Việt Nam:

HC vàng: 0.

HC bạc: 14 (1 cầu mây nữ; 1 karatedo của Nguyệt Anh; 1 chạy 1500 m của Trương Thanh Hằng; 2 bắn súng: Hà Minh Thành, và đồng đội nữ; 4 wushu: Thanh Tùng, Phan Văn Hậu, Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Văn Tuấn; 1 cờ vua: Quang Liêm, 1 đua thuyền rowing đôi; 1 taekwondo, 1 đua thuyền rowing 4 người, 1 cờ tướng cá nhân nam: Thành Bảo)

HC đồng: 12 (1 bắn súng, 4 wushu, 2 billiard carom ba băng, 3 taekwondo, 1 cầu mây đồng đội nữ, 1 HC đồng chạy 100 m nữ).

* Trong số các quốc gia Đông Nam Á, Thái Lan hiện dẫn đầu với 9 HC vàng ở các môn cầu mây (4), đua thuyền (3), taekwondo (2); Malaysia đứng thứ hai với 8 HC vàng ở các môn bowling (2), đua xe đạp (1), karate (2), wushu (1) và squash (2).

(Theo VNE)