Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Kẻ trộm dây cáp điện thoại “chuyên nghiệp” ra toà
Thứ sáu: 10:55 ngày 18/03/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Dù mang hai bản án tù về tội “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” nhưng Trịnh Hoàng Vũ không chịu hoàn lương mà tiếp tục trượt dài vào con đường phạm pháp.

Dù mang hai bản án tù về tội “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” nhưng Trịnh Hoàng Vũ (SN 1972, ngụ ấp Long Khương, Long Thành Nam, Hoà Thành) không chịu hoàn lương mà tiếp tục trượt dài vào con đường phạm pháp.

Theo hồ sơ vụ án: Thời gian từ ngày 22.11.2010 đến 14.12.2010, Trung tâm Viễn thông Hoà Thành phát hiện đường dây cáp điện thoại khu vực ấp Long Hải (xã Trường Tây) và ấp Long Khương (xã Long Thành Nam) nhiều lần bị “mất liên lạc” với khách hàng. Sau khi kiểm tra, Trung tâm phát hiện đường dây cáp điện thoại đã bị “ai đó” cắt trộm và báo Công an Hoà Thành. Ngày 14.12.2010, Công an phát hiện cuộn dây cáp điện thoại bị kẻ gian cất giấu tại phần đất trống ở ấp Long Khương. Phương án truy bắt thủ phạm được Công an Hoà Thành vạch ra, kẻ cắt trộm dây cáp điện thoại là Trịnh Hoàng Vũ đã bị bắt quả tang khi đang cất giấu “chiến lợi phẩm”. Tang vật công an thu được gồm 1 xe mô tô, một túi xách có chứa 1 bao ni-lông, 1 lưỡi liềm, 2 dao Thái nhỏ, 1 cái kéo, 1 chiếc kềm, 2 chìa khoá, 3 cây bù lon, 1 dao rọc giấy, 1 ĐTDĐ, một số giấy tờ cùng 70 mét dây cáp điện thoại loại 50 x 2 x 0,5 mm.

Tại cơ quan công an, Vũ khai: Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 14.12.2010, Vũ điều khiển xe mô tô mang theo túi xách “đồ nghề cắt trộm” chạy đến hẻm số 36 (đường Trần Phú, ấp Long Hải). Thấy đường vắng người, Vũ dùng lưỡi liềm cứa đứt đoạn dây cáp điện thoại dài 70m, cuộn lại bỏ vào túi xách chở đi cất giấu chờ cơ hội mang đi tiêu thụ. Đến khuya ngày 15.12.2010, Vũ quay lại nơi cất giấu định tẩu tán số dây điện này thì bị công an quả tóm. Qua khai thác, Trịnh Hoàng Vũ còn thừa nhận đã thực hiện 5 lần cắt trộm 229m dây cáp điện thoại tại các ấp Long Hải, Trường Huệ (xã Trường Tây) và ấp Long Khương (xã Long Thành Nam).

Vừa qua, TAND Hoà Thành xét xử bị cáo Vũ với tội danh “Huỷ hoại tài sản” và tuyên phạt 24 tháng tù. Ngoài án tù, bị cáo Vũ còn phải bồi thường thiệt hại cho Trung tâm Viễn thông Hoà Thành số tiền gần 37 triệu đồng.

GIA MINH

 

Từ khóa:
data:
Liên kết hữu ích
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục