Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Thanh tra huyện Châu Thành kết luận, số tiền để ngoài sổ sách năm 2005 là 300 triệu đồng là sai quy định, lãnh đạo xã không sửa sai mà lại chủ trương “xử lý nội bộ”, không báo cáo về trên, “thể hiện có sự bao che…”.

>> Xã An Cơ, huyện Châu Thành: Nhiều sai phạm nghiêm trọng về quản lý đất đai và tài chính
![]() |
(ảnh minh hoạ) |
Như Báo Tây Ninh đã có bài phản ánh về các sai phạm tại UBND xã An Cơ, huyện Châu Thành từ đơn tố cáo của nguyên kế toán xã An Cơ (Châu Thành) Điền Xuân Trường, gửi các cơ quan chức năng huyện Châu Thành, cơ quan Phòng chống tham nhũng tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện Châu Thành đã có quyết định thành lập đoàn thanh tra, thanh tra đột xuất tài chính tại UBND xã An Cơ và đã có kết luận về các sai phạm của tập thể và cá nhân ở xã.
Theo kết luận của Thanh tra huyện Châu Thành, xác định từ năm 2000 đến 2008, lãnh đạo UBND xã An Cơ đã tự ý chủ trương để ngoài sổ sách với số tiền là 592.349.704 đồng. Trong đó nguồn thu từ giao đất sai quy định trên 115 triệu đồng, phần còn lại là các nguồn thu từ tiền cho thuê đất công, tiền vận động xây nhà đại đoàn kết, tiền ủng hộ phòng chống lụt bão, tiền lao động công ích, tiền huyện hỗ trợ làm đường điện, tiền hoàn thuế nông nghiệp cho dân. Trong số tiền thu để ngoài sổ sách, nguồn thu phải nộp ngân sách là trên 392 triệu đồng, nguồn thu phải nộp cho UBMTTQ trên 97 triệu đồng, quỹ Vì người nghèo trên 91 triệu đồng, ủng hộ bão lụt trên 9 triệu đồng.
Theo kết luận thì hằng năm UBND xã An Cơ, không lập dự toán thu ngân sách đầu năm theo quy định, còn khi lập dự toán chính thức lại không đề ra chỉ tiêu phấn đấu mà chỉ lập dự toán từ số liệu huyện giao. Năm 2008, thu ngân sách không đạt chỉ tiêu huyện giao, 8 tháng đầu năm 2009 chỉ đạt 54,20% nhưng chi lại vượt chỉ tiêu (!?). Đối với nguồn thu giao đất, xã chủ trương vận động thu tiền để ngoài sổ sách. Nguồn gốc những phần đất này là đất công của huyện, xã nhưng do xã quản lý không chặt chẽ, để người dân lấn chiếm, sau đó được “UBND xã xét và đề nghị hợp thức hoá cấp giấy CNQSDĐ… nhưng không có văn bản báo cáo xin ý kiến UBND huyện”. Thanh tra huyện xác định, với các sai phạm trên, số tiền phải thu hồi là trên 578 triệu đồng, trong đó quy trách nhiệm cụ thể như sau: ông Trần Quốc Lược, Bí thư Đảng uỷ xã giai đoạn 2000-2002 phải chịu trách nhiệm gần 121 triệu đồng; ông Trần Văn Đáo, Bí thư Đảng uỷ xã giai đoạn 2003-2007 chịu trách nhiệm trên 352 triệu đồng. Còn ông Ngô Ngọc Thành, Bí thư Đảng uỷ xã giai đoạn 2008-2009, không chịu trách nhiệm số tiền bị thất thoát trong giai đoạn này, vì ông Chủ tịch UBND xã An Cơ-Nguyễn Thái Dũng “không có báo cáo” và ông Thành cũng “không nhận bàn giao” (?). Việc lấy tiền công tiêu xài cá nhân, Thanh tra xác định ông Đáo nhận trên 12 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Tường (Chủ tịch HĐND xã) trên 13 triệu đồng, ông Nguyễn Thái Dũng gần 36 triệu đồng…
Thanh tra huyện Châu Thành kết luận, số tiền để ngoài sổ sách năm 2005 là 300 triệu đồng là sai quy định, lãnh đạo xã không sửa sai mà lại chủ trương “xử lý nội bộ”, không báo cáo về trên, “thể hiện có sự bao che cho Chủ tịch UBND xã, từ đó Chủ tịch UBND xã tiếp tục sai phạm kéo dài gần 10 năm. Từ những sai phạm trên, Thanh tra kết luận Ban Thường vụ Đảng uỷ xã An Cơ chủ trương giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân, vận động thu tiền là vi phạm Luật Đất đai. Đối với Chủ tịch UBND xã An Cơ -Nguyễn Thái Dũng, Thanh tra kết luận đã “vi phạm Luật Ngân sách, Luật Đất đai, quy chế dân chủ cơ sở. Các vi phạm này rất nghiêm trọng trong thời gian dài với số tiền lớn, có tính hệ thống”. Vì vậy, Thanh tra đề nghị xử lý kỷ luật Đảng đối với các ông Trần Văn Đáo, ông Nguyễn Văn Tường và xử lý kỷ luật Đảng và Nhà nước đối với ông Nguyễn Thái Dũng. Riêng Bí thư Đảng uỷ-Ngô Ngọc Thành, Thanh tra chỉ yêu cầu “kiểm điểm rút kinh nghiệm”.
ĐỨC TIẾN - BẢO TÂM