Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Trước đây, Báo Tây Ninh đã có nhiều bài báo phản ánh về những sai phạm trong quản lý và sử dụng ngân sách – tài chính ở xã Phước Vinh (huyện Châu Thành). Mới đây, Thanh tra huyện Châu Thành đã có kết luận phúc tra về việc này.

![]() |
Chợ Phước Vinh xây dựng từ cuối năm 2008, đến nay vẫn chưa xong. |
Trước đây, Báo Tây Ninh đã có nhiều bài báo phản ánh về những sai phạm trong quản lý và sử dụng ngân sách – tài chính ở xã Phước Vinh (huyện Châu Thành). Mới đây, Thanh tra huyện Châu Thành đã có kết luận phúc tra về việc này.
Theo kết luận phúc tra, qua quá trình thanh tra 2 đợt vào cuối năm 2008 và đầu năm 2009, cơ quan thanh tra đã phát hiện việc quản lý các nguồn thu-chi của xã Phước Vinh có nhiều sai phạm, cần phải khắc phục ngay. Do đó, thanh tra huyện tiến hành phúc tra để kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra sau khi đã công bố kết luận. Sau hai đợt thanh tra, Thanh tra huyện Châu Thành đề nghị Chủ tịch UBND xã Phước Vinh phải thu hồi tiền cho thuê đất công còn nợ từ năm 2007 là 1.980.000 đồng và tiền thuê đất năm 2008; thu hồi các khoản chi sai chế độ, sử dụng sai mục đích số tiền gần 27,7 triệu đồng. Sau khi thu hồi phải nộp vào tài khoản của UBMTTQVN huyện Châu Thành (quỹ Vì người nghèo) số tiền gần 36 triệu đồng...
Dù đã có kết luận thanh tra trước đó, nhưng đến khi Thanh tra huyện tiến hành phúc tra, số tiền trên vẫn chưa được thu hồi. Đến thời điểm phúc tra (từ ngày 2.6 đến ngày 8.6.2009) UBND xã Phước Vinh đã xuất toán thu hồi nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra huyện số tiền 15 triệu đồng. Đây là số tiền bị UBND xã Phước Vinh lập hồ sơ quyết toán khống. Dù chưa xây nhà đại đoàn kết để trao tặng cho bà Lê Thị Ngọc Sương, ngụ ấp I, nhưng ông Lê Văn Trung – Phó Chủ tịch UBND xã Phước Vinh đã phê duyệt quyết toán số tiền trên.
Đến thời điểm phúc tra, một số nguồn quỹ để ngoài sổ sách, quỹ công đoàn, nguồn thu ngân sách, quỹ bảo vệ rừng… đã được Thanh tra huyện Châu Thành phát hiện và yêu cầu UBND xã Phước Vinh khắc phục trước đó mới chỉ được thực hiện một phần, cụ thể: Chưa lập hồ sơ quyết toán số tiền tạm ứng hơn 2,1 triệu đồng tiền quỹ phòng, chống lụt bão năm 2008; chưa lập thủ tục quyết toán số tiền 9 triệu đồng chi hỗ trợ cho các ấp; chưa thu hồi số tiền tạm ứng từ quỹ phúc lợi công đoàn chi cho ông Hà Văn Sương (nguyên Chủ tịch UBND xã) nộp phạt do vi phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản 28 triệu đồng; Công đoàn cơ sở chưa nộp số tiền 16,8 triệu đồng (tiền thuê đất công do xã Phước Vinh quản lý để sản xuất); MTTQ xã chưa hoàn trả số tiền tạm ứng 10 triệu đồng; Hội Nông dân xã chưa trả 1 triệu đồng tạm ứng làm kinh phí hoạt động; ông Nguyễn Văn Tho, cán bộ văn hoá xã chưa hoàn trả số tiền tạm ứng 2,6 triệu đồng để làm nhà tình thương; chi tạm ứng cho công tác bảo vệ rừng số tiền gần 5,2 triệu đồng nhưng không lập hồ sơ quyết toán, đến thời điểm phúc tra, UBND xã Phước Vinh chỉ mới lập hồ sơ quyết toán được gần 2 triệu đồng; trong khi đó, Thanh tra huyện yêu cầu UBND xã Phước Vinh phải xuất toán thu hồi số tiền “chi tạm ứng khác” không liên quan đến công tác bảo vệ rừng là 23,2 triệu đồng nhưng đến thời điểm phúc tra, xã chỉ mới thu hồi được hơn 18,3 triệu đồng; chưa thu hồi tiền bán cây 20 triệu đồng, chi tạm ứng cho ông Sương nộp phạt vì vi phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản; chưa thu hồi số tiền 22,4 triệu đồng tiền công đoàn tạm ứng để trồng mì; chi tạm ứng sai mục đích số tiền 13,6 triệu đồng quỹ công đoàn; chưa thu hồi 1 triệu đồng tạm ứng cho ông Nguyễn Tấn Đức – Phó Bí thư xã đi thực tập ngoại khoá và chỉ mới thu hồi được số tiền 4 triệu trong số 6 triệu đồng do ông tạm ứng cá nhân…
Theo kết luận phúc tra của Thanh tra huyện Châu Thành, công đoàn cơ sở xã Phước Vinh bán cây rừng (do công đoàn trồng) được gần 103 triệu đồng. Theo quy định, sau khi trừ đi chi phí đầu tư trồng rừng và tái trồng rừng (nộp vào quỹ bảo vệ rừng và quỹ công đoàn), số tiền còn lại phải nộp vào ngân sách xã. Tuy nhiên, qua phúc tra, Thanh tra huyện Châu Thành nhận thấy ông Lê Văn Trung – Phó Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch công đoàn lập đề nghị và được ông Trần Văn Đáo – Bí thư Đảng uỷ xã, ông Đỗ Trọng Dân – Phó Chủ tịch UBND xã phê duyệt, chuyển hết số tiền gần 103 triệu đồng cho công đoàn sử dụng.
Thanh tra huyện Châu Thành kết luận: việc ông Trung, ông Dân và ông Đáo chuyển hết số tiền bán cây vào quỹ công đoàn để sử dụng là trái với chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành. Cá nhân ông Đức còn nợ hơn 3,7 triệu đồng nhưng chưa chịu trả dù Thanh tra huyện đã nhiều lần nhắc nhở. Thanh tra huyện Châu Thành kiến nghị: Ông Đáo và ông Dân phải rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo sử dụng tiền bán cây; ông Đức phải kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc tạm ứng và thực hiện chưa tốt kết luận của Thanh tra trong việc trả nợ tiền đã tạm ứng; ông Trung phải kiểm điểm có hình thức kỷ luật vì đã có nhiều vi phạm như đã nêu; kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với đoàn nghiệm thu bàn giao nhà đại đoàn kết gồm các ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch UBMTTQ xã Phước Vinh và ông Phạm Thành Khanh – Phó Chủ tịch UBMTTQ xã vì đã lập, ký biên bản nghiệm thu, bàn giao nhà đại đoàn kết cho bà Lê Thị Ngọc Sương dù rằng chưa hề xây nhà. Thanh tra huyện Châu Thành cũng đề nghị Đảng uỷ, UBND xã Phước Vinh tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm và đề xuất hướng xử lý đối với các cá nhân sai phạm.
ĐÌNH CHUNG- ĐỨCTIẾN