Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới Việt Nam – Campuchia
Thứ sáu: 08:43 ngày 14/11/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Sáng 13/11, trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ hai, năm 2025, đã diễn ra lễ kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa ấp Long Cường, xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam và ấp Otamo, xã Monorum, huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia.

Dự buổi lễ, về phía Việt Nam có Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Về phía Campuchia có Đại tướng Tea Seiha - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Các đại biểu dự lễ kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới

Theo thỏa thuận kết nghĩa, nhân dân hai ấp Long Cường và Otamo cam kết chấp hành nghiêm pháp luật của mỗi nước và các hiệp định, văn bản liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới đã được hai Chính phủ ký kết. Trên cơ sở đó, hai bên tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trong việc giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm đường biên giới hòa bình, ổn định.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha chụp ảnh lưu niệm với đại biểu tại lễ kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới Việt Nam - Campuchia

Không chỉ gắn bó trong nhiệm vụ bảo vệ biên giới, nhân dân hai ấp còn cùng nhau hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội, trao đổi kinh nghiệm trong chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất, cũng như hợp tác xây dựng các công trình dân sinh phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi bên, góp phần nâng cao đời sống nhân dân vùng biên.

Hai bộ trưởng trao quà tặng ấp Long Cường và ấp Otamo

Để mối quan hệ kết nghĩa ngày càng bền chặt, hai bên thống nhất định kỳ 3 tháng/lần luân phiên tổ chức gặp gỡ, trao đổi tình hình và giải quyết các vấn đề phát sinh. Khi có sự việc đột xuất, địa phương nào xảy ra vụ việc chủ động thông báo để cùng phối hợp xử lý; với các vấn đề lớn, liên quan đến chủ quyền, an ninh biên giới, sẽ kịp thời báo cáo chính quyền và lực lượng Biên phòng hai nước.

Sỹ Công - Thế Giang

Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục