Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kết quả thi chọn học sinh giỏi quốc gia, năm học 2023-2024: Tây Ninh bội thu 

Cập nhật ngày: 26/01/2024 - 18:34

BTNO - Kết quả thi chọn học sinh giỏi quốc gia, năm học 2023 – 2024, đoàn học sinh Tây Ninh đoạt giải nhiều nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Đội tuyển  học sinh giỏi Tây Ninh.

Theo kết quả do Bộ GD&ĐT công bố, đội tuyển Tây Ninh đoạt 22 giải trong tồng số 90 thí sinh dự thi. Trong số môn thi đoạt giải, môn Lịch sử thành công nhất với ba giải Nhì, một giải Ba và một giải Khuyến khích. Sau môn Lịch sử,  môn Sinh học đoạt ba giải Ba, một giải Khuyến khích. Tiếp theo, môn Ngữ văn, Tiếng Anh, Tin học mỗi môn đoạt một giải Ba cùng một số giải Khuyến khích. Các môn thi còn lại gồm Toán, Vật lý, Hoá học, Địa lý đều có thí sinh đoạt giải Khuyến khích.

Kỳ thi năm học trước, Tây Ninh chỉ có 7 giải, như vậy, số lượng thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia tăng hơn 3 lần. Đặc biệt, kỳ thi năm nay, trong số 22 thí sinh đoạt giải, có 7 em đang học lớp 11. Trong 7 em đang học lớp 11, có 1 em đoạt giải Nhì, 2 em đoạt giải Ba.

Trong số 22 thí sinh đoạt giải, có 1 thí sinh Trường THPT Tây Ninh, 1 thí sinh Trường THPT Lương Thế Vinh, 20 học sinh còn lại đều đang học tại Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha.

Kỳ thi năm nay, cả nước có 5.812 thí sinh đến từ 70 đơn vị tham gia dự thi ở 12 môn thi: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp và Tiếng Trung Quốc.

Đội tuyển  học sinh giỏi môn Vật lý trong buổi lễ ngày ra quân.

Hội đồng chấm thi đã chọn được 3.359 thí sinh đạt giải chiếm 55.79%. So với năm học 2022-2023, số lượng thí sinh tham gia dự thi là 4.589 thí sinh; có 2.283 thí sinh đạt giải, chiếm tỷ lệ 49,75%.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia được tổ chức nhằm động viên, khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo, góp phần thúc đẩy việc cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học, phát hiện người học có năng khiếu về môn học để tạo nguồn bồi dưỡng, thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài cho đất nước.

Theo kế hoạch, tháng 3.2024, Bộ GD&ĐT tổ chức kỳ thi chọn học sinh trung học phổ thông vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2024, đối với các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học.

Việt Đông