BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giải đua xe đạp truyền hình Bình Dương lần thứ IX– 2022:

Kết thúc chặng thi đấu thứ nhất tại thành phố Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 26/03/2022 - 22:21

BTNO - Trưa 26.3, tại Trung tâm thi đấu tỉnh Tây Ninh, Giải đua xe đạp truyền hình Bình Dương lần thứ IX năm 2022 - Cúp Number 1 đã hoàn tất chặng đầu tiên với lộ trình Bình Dương – Tây Ninh và tiến hành trao giải cho các vận động viên thắng chặng.

Các VĐV về đích chặng 1 tại đường Hoàng Lê Kha, trước Trung tâm thi đấu tỉnh Tây Ninh.

Kết quả thi đấu chặng 1, giải Nhất dành cho cá nhân lứa tuổi 16-40 thuộc về vận động viên Nguyễn Thành Nhật (đội Châu Nghĩa Phát Tân Bình), giải Nhì và Ba thuộc về Lê Duy Thức (đội Tín Phát Tân Bình) và Phạm Văn Quyết (đội Team Đại Phú-Thủ Đức).

Ông Trương Văn Hùng- Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh phát biểu chào mừng đoàn đua về đích an toàn, hoàn thành tốt đẹp chặng thi đấu thứ 1 của lộ trình.

Đối với giải cá nhân lứa tuổi 41-55, giải Nhất thuộc về vận động viên Nguyễn Nam Cực (đội Saigon Velo), giải Nhì và Ba lần lượt thuộc về Nguyễn Thành Nam (đội Saigon Velo) và Hoàng Thái Sơn (đội Arita TP.Vinh).

Giải xe đạp truyền hình Bình Dương lần thứ IX năm 2022 – Cúp Number 1 có lộ trình thi đấu gồm 4 chặng đua trên các cung đường miền Đông Nam bộ. Ý nghĩa mỗi chặng đua đều nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, đồng thời lộ trình và đích đến mỗi chặng đua được Ban tổ chức hướng về các vùng đất, địa danh lịch sử.

Giám đốc Đài PT-TH Bình Dương, Trưởng BTC giải Lâm Phi Hùng trao quà lưu niệm cho ông Trương Văn Hùng- Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh và ông Vũ Xuân Trường-Giám đốc Đài PT-TH Tây Ninh, 2 đơn vị phối hợp tổ chức chặng 1 của giải.

Giải đấu năm nay quy tụ hơn 200 tay đua đến từ 17 CLB của làng xe đạp đường trường phong trào. Giải xe đạp truyền hình Bình Dương lần thứ IX năm 2022 – Cúp Number 1 tiếp tục duy trì thi đấu ở 2 lứa tuổi, từ 16- 40 tuổi và từ 41-55 tuổi, với tổng giá trị giải thưởng gần 200 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng trao thưởng các giải dọc đường (Sprint), Áo vàng thắng chặng và Áo vàng chung cuộc. Đồng thời trao Cúp vô địch đồng đội cho đội đua thể hiện xuất sắc nhất suốt mùa giải.

Các VĐV đạt thành tích Nhất, Nhì, Ba ở lứa tuổi từ 41-55.

Chặng đua đầu tiên khai mạc sáng 26.3 tại tỉnh Bình Dương mang ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, kỷ niệm 76 năm ngày Thể thao Việt Nam và chào mừng Đại hội TDTT lần thứ VI tỉnh Bình Dương và Đại hội TDTT lần thứ IX của tỉnh Tây Ninh.

Các chặng còn lại gồm: chặng 2 (ngày 25.6) Bình Dương-Long An; chặng 3 (ngày 27.8) Bình Dương-Bình Phước và chặng cuối cùng (ngày 19.11) thi đấu vòng quanh thành phố mới Bình Dương.

Đức An