Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Trong vòng đàm phán lần này, 6 cường quốc đã nhượng bộ về cấm vận để đổi lấy việc Tehran đóng cửa cơ sở hạt nhân ngầm.

Vòng đàm phán mới giữa nhóm P5+1 (gồm Nga, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Pháp và Đức) và Iran về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, diễn ra tại cố đô Almaty của Kazakhstan đã kết thúc sau 2 ngày họp (26 và 27.2) mà không đạt được thoả thuận nào.
Trong vòng đàm phán lần này, 6 cường quốc đã nhượng bộ về cấm vận để đổi lấy việc Tehran đóng cửa cơ sở hạt nhân ngầm dưới lòng đất Fordow và cam kết dừng hoạt động làm giàu uranium ở mức độ 20%.
![]() |
Các nước phương Tây cáo buộc Iran dùng các chương trình hạt nhân để chế tạo bom nguyên tử, trong khi Tehran luôn bác bỏ cáo buộc này, đồng thời khẳng định các chương trình hạt nhân của họ nhằm mục đích tạo ra điện hạt nhân để tăng lượng xuất khẩu dầu mỏ và phục vụ cho nghiên cứu y khoa. Tehran chỉ trích sức ép của quốc tế nhằm vào chương trình hạt nhân của nước này là sự can thiệp không thể chấp nhận vào các vấn đề thuộc chủ quyền Iran.
Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 27.2, trưởng đoàn đàm phán Iran, Saeed Jalili đã bày tỏ lạc quan về các cuộc đàm phán. Ông cho rằng, nhóm P5+1 đã thực tế hơn và tích cực hơn nhiều so với các vòng đàm phán trước đây, cụ thể là những đề xuất mà họ đưa ra “tiến gần hơn với quan điểm của Iran”.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov mô tả vòng đàm phán về hạt nhân tại Almaty giữa nhóm P5+1 với Iran đã diễn ra tích cực.
Trước đó, đài truyền hình nhà nước Iran nhận định không khí cuộc đàm phán diễn ra rất nghiêm túc. Lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cũng lặp lại tuyên bố đưa ra hai tuần trước khi diễn ra cuộc đàm phán tại Almaty rằng, nước Cộng hoà Hồi giáo này không có ý định phát triển các loại vũ khí hạt nhân. Nhưng ông nhấn mạnh, nếu Iran quyết định chế tạo loại vũ khí này thì Mỹ cũng không cách nào cản trở được.
Iran và nhóm P5+1 đã nhất trí tổ chức tiếp cuộc gặp cấp chuyên gia tại Istanbul vào ngày 17-18.3 và tổ chức thêm một cuộc đàm phán cấp cao hơn tại Kazakhstan vào hai ngày 5-6.4.
TRINH DƯƠNG
Theo Ria Novosti