Kinh tế   Công nghiệp – Dịch vụ

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khách tham quan núi Bà Đen giảm mạnh 

Cập nhật ngày: 14/02/2021 - 16:46

BTNO - Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên lượng du khách đến tham quan Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen giảm mạnh.

Khách đến tham quan khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen sáng ngày 14.2

Theo Ban quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, từ ngày 10-13.2.2021 (từ 29 đến mùng 2 Tết Tân Sửu), số lượng khách tham quan núi Bà Đen đạt hơn 78 ngàn lượt, giảm khoảng 73% so với cùng Tết Canh Tý năm 2020 (lượng khách tham quan đạt gần 300 ngàn).

Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để bảo đảm an toàn cho khách đến tham quan cũng như nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, Ban Tổ chức Hội xuân Núi Bà Đen yêu cầu các đơn vị kinh doanh trong khu du lịch, Ban điều hành hệ thống các chùa núi Bà và Tịnh xá Ngọc Tuyền thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, như: mang khẩu trang khi làm việc, nhắc nhở du khách vào tham quan khu du lịch mang khẩu trang; bố trí đủ nước rửa tay, sát khuẩn; hạn chế tụ tập đông người; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc...

Lượng khách tham quan giảm mạnh dẫn đến việc kinh doanh của tiểu thương trong Khu du lịch núi Bà Đen ế ẩm. Một tiểu thương bán bánh kẹo gần khu vực chùa Trung cho biết, với số lượng du khách giảm nên việc kinh doanh chậm hơn năm vừa qua, ảnh hưởng lớn đến doanh thu.

Thế Nhân