Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khai giảng huấn luyện nâng cao lực lượng dân quân thường trực 

Cập nhật ngày: 27/11/2019 - 20:57

BTNO - Sáng 27.11, tại Trường Quân sự tỉnh, Bộ CHQS tỉnh tổ chức khai giảng khóa huấn luyện nâng cao lực lượng dân quân thường trực (DQTT) luân phiên tập trung năm 2019.

Dự lễ khai giảng có thiếu tướng Lê Bửu Tuấn- Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân và đại tá Nguyễn Văn Trứ - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.  

Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 phát biểu tại lễ khai giảng.

Tham gia huấn luyện nâng cao đợt đầu tiên này có 180 DQTT các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Các học viên được bố trí thành 2 Đại đội với tổng số 194 cán bộ, chiến sĩ, huấn luyện tập trung tại Trường Quân sự tỉnh trong thời gian 3 tháng, kể từ ngày 21.11.2019 đến 21.2.2020. Nội dung chương trình huấn luyện nâng cao lực lượng DQTT gồm: chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật. Trong đó trọng tâm là nội dung quân sự nhằm nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật cho lực lượng DQTT, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu tại lễ khai giảng huấn luyện, Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn- Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 đề nghị Trường Quân sự tỉnh và đội ngũ cán bộ khung trên cơ sở chương trình chung cần cập nhật thêm thông tin, kiến thức sát với tình hình thực tế tại địa phương; làm tốt công tác quản lý, duy trì nghiêm kỷ luật, điều lệnh, các chế độ sinh hoạt trong ngày, trong tuần.

Thông qua khóa huấn luyện nâng cao lực lượng DQTT đầu tiên này để làm cơ sở tổng hợp, đề xuất tỉnh, Quân khu tiếp tục chỉ đạo các lớp huấn luyện tương tự trên các địa bàn Quân khu quản lý nói chung và đối với Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh nói riêng.

Ký kết giao ước thi đua hoàn thành nhiệm vụ khóa huấn luyện nâng cao cho lực lượng DQTT.

Đối với học viên khóa huấn luyện, cần có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đoàn kết, giúp đỡ nhau và chấp hành nghiêm quy chế, điều lệnh, điều lệ, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong khóa huấn luyện. Bộ CHQS tỉnh, các Ban CHQS huyện, thành phố tiếp tục bám nắm tâm tư, nguyện vọng của chiến sĩ DQTT huấn luyện đợt này để phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.

Cũng tại lễ khai giảng, đại diện 2 Đại đội ký kết giao ước thi đua hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu của khóa huấn luyện nâng cao lực lượng DQTT trước sự chứng kiến của lãnh đạo Quân khu, lãnh đạo tỉnh, Bộ CHQS tỉnh.

Phương Thúy