BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khai giảng lớp bồi dưỡng công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương 

Cập nhật ngày: 05/05/2023 - 20:30

BTNO - Chiều 5.5, UBND tỉnh phối hợp Học viện Hành chính Quốc gia khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương tại trường Chính trị tỉnh. Dự lễ khai giảng có PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu- Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến.

PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu - Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu khai giảng.

Tại buổi khai giảng, đại diện Học viện Hành chính Quốc gia thông qua quyết định của Học viện về việc tổ chức lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khoá 5.2023 cho 43 cán bộ, công chức của tỉnh Tây Ninh. Theo kế hoạch, khoá bồi dưỡng bế giảng ngày 26.8.2023, học viên học tập trung các ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật tại trường Chính trị tỉnh.

Phát biểu khai giảng, PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu- Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng, Nhà nước. Chương trình bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương được Bộ Nội vụ ban hành tại Quyết định số 422/QĐ-BNV ngày 2.6.2022. Mục tiêu chung của chương trình nhằm bổ sung và nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước và phát triển kỹ năng tương ứng trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị, có năng lực và chuyên nghiệp, tận tuỵ phục vụ Tổ quốc, Nhân dân.

Đại biểu và các học viên dự lễ khai giảng.

Chương trình bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương gồm 27 chuyên đề giảng dạy, 6 chuyên đề báo cáo và đi thực tế, viết đề án, kiểm tra.

Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Nguyễn Quốc Sửu và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến đề nghị các học viên tham gia đầy đủ, nghiêm túc học tập, nghiên cứu các chuyên đề, chương trình thực tế của lớp. Đồng thời cập nhật những kiến thức từ lớp bồi dưỡng để ứng dụng vào thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Phương Thuý