BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027 

Cập nhật ngày: 29/11/2022 - 09:38

BTNO - Với chủ đề “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển”, sáng 28.11, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 đã được khai mạc trọng thể. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Đại hội.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho Hoà thượng Thích Niệm Thới, Trưởng ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho Hoà thượng Thích Niệm Thới- Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh

Tham dự Đại hội còn có Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại biểu chức sắc các tổ chức tôn giáo bạn và hơn 1.000 đại biểu tăng ni, cư sĩ Phật tử ưu tú.

Đoàn Phật giáo tỉnh Tây Ninh tham dự Đại hội có 11 vị tăng, ni do Hoà thượng Thích Niệm Thới, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tốt đẹp, những đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nhiệm kỳ 2017-2022 vào những thành tựu chung của đất nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, với đường hướng hành đạo “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tiếp nối dòng chảy truyền thống, không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết các tôn giáo, khẳng định mối quan hệ gắn bó không thể tách rời giữa đạo pháp và dân tộc.

Những kết quả tích cực trong hoạt động của Giáo hội trong nhiệm kỳ vừa qua tiếp tục khẳng định Phật giáo Việt Nam luôn là tôn giáo nhập thế, gắn bó giữa đạo và đời, phát huy truyền thống yêu nước sát cánh đồng hành với dân tộc.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá những kết quả tốt đẹp, những đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nhiệm kỳ 2017-2022 vào những thành tựu chung của đất nước.

Đánh giá cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã lựa chọn chủ đề của Đại hội lần này là “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, Đại hội tập trung thảo luận, thống nhất ý chí và hành động của toàn thể Giáo hội để quyết tâm thực hiện thành công 12 mục tiêu tổng quát về hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ 2022-2027 đã đề ra.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh thêm, Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong rằng, với tôn chỉ, mục đích cao cả của Phật giáo, với đường hướng hành đạo “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, trong nhiệm kỳ mới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục tập trung chỉ đạo, tập hợp đoàn kết tăng, ni, phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước tiếp tục phát huy những truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam.

Chủ tịch nước cũng đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương và các cấp uỷ, chính quyền địa phương cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn quan tâm và thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với tôn giáo; đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng hoạt động tuân thủ pháp luật, tạo môi trường sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo ổn định, lành mạnh trong cả nước.

Trước đó, trình bày diễn văn khai mạc, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nêu rõ, hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 diễn ra trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế vô cùng đặc biệt với nhiều thuận lợi, nhưng cũng phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức chưa từng diễn ra.

Đoàn Phật giáo tỉnh Tây Ninh tham dự Đại hội.

Mặc dù vậy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã điều hành linh hoạt, sáng tạo các hoạt động Phật sự của Giáo hội. Các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự các cấp đã đạt được những mục tiêu, kế hoạch đề ra trong nhiệm kỳ.

Toàn thể tăng ni, phật tử trong Giáo hội đã hoà hợp, nỗ lực, cố gắng vượt bậc đạt được nhiều thành tựu Phật sự quan trọng, đó là: Tăng sự trang nghiêm, Tăng ni đoàn kết; Các kỳ an cư kiết hạ được tổ chức ở tất cả các Ban Trị sự, tổ chức thành công 70 đại giới đàn truyền thụ giới pháp cho hơn 20 nghìn giới tử tiếp nối hậu lai, báo Phật ân đức; công tác từ thiện an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo được thực hiện thường xuyên, liên tục với giá trị hơn 7.000 tỷ đồng…

Tại Đại hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao hai Huân chương Lao động hạng Nhì, 6 Huân chương Lao động hạng Ba tặng các tập thể và cá nhân thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phụng sự đạo pháp và dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao Huân chương Đại đoàn kết dân tộc tặng 12 cá nhân thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có Hoà thượng Thích Niệm Thới, Uỷ viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh.

Tố Tuấn