BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khai mạc Đại hội Hội LHTN tỉnh Tây Ninh lần thứ VII 

Cập nhật ngày: 02/10/2019 - 20:53

BTNO - Sáng nay 2.10, tại Hội trường Tỉnh ủy Tây Ninh, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã chính thức khai mạc và bước vào phiên làm việc thứ nhất.

Đến dự có ông Lý Trung Đông- Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Nguyễn Hữu Ngân- Phó Giám đốc Sở Nội vụ Tây Ninh, cùng 200 đại biểu chính thức về tham dự đại hội.

Các đại biểu kiểm tra mã QR tại Đại hội.

Trong phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã hiệp thương cử đoàn chủ tịch gồm 7 đồng chí. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội thông qua chương trình làm việc; nội quy, quy chế Đại hội; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội, báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Hội tỉnh Tây Ninh khóa VI…

 

Văn nghệ chào mừng.

Đoàn chủ tịch cũng đã tiếp thu một số ý kiến của các đại biểu đóng góp cho văn kiện Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2024, như: cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Hội, góp phần thúc đẩy hoạt động của các cấp hội cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu; tập trung quan tâm công tác quản lý, giúp đỡ thanh niên sau cai nghiện, thanh niên yếu thế; chú trọng nâng cao các chỉ tiêu về việc làm, đào tạo nghề cho thanh niên…

Anh Võ Quốc Khánh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Tây Ninh phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, anh Võ Quốc Khánh- Phó thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Tây Ninh khóa VI nhấn mạnh, trên tinh thần nhìn thẳng vào thực tế, Đại hội sẽ tập trung phân tích một cách đầy đủ từng mảng công tác, làm rõ và đánh giá thật nghiêm túc những điểm mạnh, điểm yếu, từ đó tìm ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để thúc đẩy hơn nữa hoạt động của Hội LHTN tỉnh trong 5 năm tiếp theo.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội.

Thảo luận và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, đề ra các giải pháp cho công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 – 2024 thật cụ thể, phù hợp, có tính khả thi cao.

Hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Một nhiệm vụ hết sức quan trọng khác của Đại hội là hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội khóa VII thật sự là một tập thể có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đủ trình độ, năng lực và uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của thanh niên để lãnh đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội…

Đại biểu tham qua gian hàng triển lãm tại Đại hội.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đã hiệp thương cử 33 đồng chí tham gia Ủy ban Hội LHTN tỉnh lần thứ VII; hiệp thương chọn cử 13 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024.

K.K