BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khai mạc Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ II 

Cập nhật ngày: 09/04/2017 - 21:01

BTNO - Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ II năm 2017 chính thức khai mạc vào tối 8.4, tại quảng trường Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, với chủ đề “Đờn ca tài tử Nam bộ- Bảo vật đất phương Nam”.

Đến dự có bà Trương Thị Mai- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, lãnh đạo Bộ VHTT&DL, các đại biểu nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước, nguyên Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các tỉnh, thành.

Về phía tỉnh Tây Ninh, tham dự lễ khai mạc có ông Trần Lưu Quang- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Hồng Thanh- Giám đốc Sở VH-TT&DL. Ngoài ra, còn có hàng trăm tài tử đờn, ca của  21 tỉnh, thành Nam bộ và hàng ngàn khán giả mộ điệu loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ về dự.

Lãnh đạo Bộ VHTT&DL và lãnh đạo tỉnh Bình Dương tặng hoa cho đại diện các đội tham dự.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Thanh Liêm- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhấn mạnh, Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần này được Bộ VHTT&DL phối hợp với tỉnh Bình Dương tổ chức nhằm bảo tồn loại hình văn hóa phi vật thể của nhân loại, chào mừng kỷ niệm tỉnh Bình Dương 20 năm hình thành và phát triển.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện- Bộ trưởng Bộ VHTT&DL đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những tỉnh, thành, nghệ nhân Nam bộ trong thời gian qua đã sáng tác, bảo tồn và phát triển loại hình đờn ca tài tử Nam bộ. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, loại hình nghệ thuật đặc biệt này sẽ tiếp tục được lan tỏa rộng rãi hơn trong lòng người Việt Nam và bạn bè thế giới.

Tại lễ khai mạc, khan giả được thưởng thức những tiết mục hoạt cảnh tái hiện không gian xưa ở vùng đất Nam bộ và nguồn gốc hình thành loại hình đờn ca tài tử Nam bộ.

Hôm nay (9.4), các đội đờn ca tài tử chính thức bắt đầu phần thi của mình.

Tái hiện nguồn gốc hình thành loại hình đờn ca tài tử Nam bộ.

Đội đờn ca tài tử Tây Ninh tham gia Festival lần này với 6 tiết mục: Hòa ca "Nhớ người đi mở cõi" (viết theo điệu liên nam) do ba nữ tài tử ca Kim Dáo, Kim Tuyến, Trúc Ly trình bày; hòa ca "Tiếng đờn kìm mang hồn non nước" (vọng cổ nhịp 16), do nữ tài tử Mỹ Lệ trình bày; độc tấu đờn kìm 12 câu Đảo Ngũ Cung qua 8 câu Song Cước, do tài tử đờn Thành Phương biểu biễn; ca ra bộ "Tây Ninh xây dựng nông thôn mới" (viết theo điệu Xuân Tình lớp 1 và 4) do nam, nữ tài tử ca Minh Thiện, Thiên Kiều trình bày; hòa ca "Thành phố Tây Ninh tôi yêu" (viết theo điệu Long Đăng 16 câu), do hai tài tử ca Quốc Thái, Bích Nga trình bày và hòa tấu dàn nhạc Giang Nam Cửu Khúc do tài tử đờn Thành Trí (ghi-ta phím lõm), Thành Phương (đờn kìm), Trung Thiện (đờn gáo), Hoàng Thanh (đờn tranh) biểu biễn.

Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ II Bình Dương- năm 2017 sẽ bế mạc vào đêm 12.4. Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ I được tổ chức vào năm 2014 tại tỉnh Bạc Liêu.

Thảo Nguyên