Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khai mạc Hội trại Tuổi trẻ tòng quân năm 2018 

Cập nhật ngày: 06/03/2018 - 20:59

BTNO - Sáng nay (6.3), tại các địa phương trong tỉnh đã diễn ra lễ khai mạc Hội trại tòng quân năm 2018. Hàng ngàn thanh niên Tây Ninh đã sẵn sàng cho nhiệm vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

Sau Hội trại Tuổi trẻ tòng quân này, vào sáng mai (7.3), các tân binh sẽ được giao về các đơn vị, chính thức nhập ngũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân động viên tân binh trước khi lên đường về đơn vị- Ảnh minh hoạ.

Năm 2018, tỉnh Tây Ninh được giao chỉ tiêu tuyển chọn 1.668 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia công an nhân dân. Địa phương giao quân cho các đầu mối: Sư đoàn BB5, Lữ đoàn Thông tin 23, Tiểu đoàn Vệ binh 180 (Quân khu 7), Trường Quân sự Quân khu 7, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Trường Quân sự tỉnh Tây Ninh.

Nhờ thực hiện tốt quy trình tuyển chọn và thường xuyên tuyên truyền, động viên, nên chất lượng tuyển quân của tỉnh ngày càng được nâng cao. Trong 1.668 tân binh có 448 người trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học; 69 đảng viên.

Lê Huy

* Tại Khu di tích lịch sử kháng chiến thành phố Tây Ninh ở ấp Giồng Cà, xã Bình Minh, 219 tân binh của thành phố đã tập trung đông đủ tại hội trại Tuổi trẻ tòng quân Thành phố.

Các đại biểu Thành phố cùng tân binh tham gia trò chơi Rung chuông vàng tìm hiểu Luật Nghĩa vụ quân sự.

Với chủ đề “Tuổi trẻ thành phố Tây Ninh phát huy truyền thống, xung kích, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, hội trại diễn ra các hoạt động văn hóa - văn nghệ, giao lưu với cựu chiến binh, thanh niên tiêu biểu của Thành phố, các hoạt động về kỹ năng lều trại, trò chơi giữa các tân binh và đoàn viên, thanh niên Thành phố, tạo sân chơi vui tươi, động viên tinh thần các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.

Nhật Quang

* Năm 2018, Bến Cầu giao 108 tân binh, trong đó 48 tân binh về Sư đoàn BB5, 40 tân binh về Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, 18 tân binh về Công an tỉnh, 2 tân binh về Tiểu đoàn vệ binh 180 Quân khu 7. Trong đó có 9 tân binh là đảng viên, 100% tân binh là đoàn viên, 11 tân binh có trình độ chuyên môn kỹ thuật, trong đó trình độ Đại học có 3 người.

Lãnh đạo huyện Bến Cầu chụp ảnh lưu niệm cùng các tân binh xã Long Thuận.

Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân diễn ra vào ngày 7.3 của huyện Bến Cầu đã hoàn thành. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở địa phương đã tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà động viên tinh thần các thanh niên trước lúc lên đường làm nhiệm vụ.

Với sự quan tâm của toàn xã hội, nhận thức rõ về vai trò, trách nhiệm của bản thân, thanh niên huyện Bến Cầu đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Nguyễn Thiện

* Trong khuôn viên Huyện ủy, huyện Tân Châu tổ chức khai mạc hội trại Tuổi trẻ tòng quân năm 2018.

Lễ khai mạc hội trại.

Hội trại năm nay có 12 tiểu trại với gần 1.000 đoàn viên, thanh niên và các tân binh. Sau lễ khai mạc, đã diễn ra các trò chơi tập thể như đôi tay khéo léo, bịt mắt đập lon, ném vòng…; buổi tối cùng ngày diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề “Tiếp lửa truyền thống”.

Hội trại tuổi trẻ tòng quân nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của thanh niên, nhân dân trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân.

Công Điều

* Phát biểu khai mạc hội trại Tuổi trẻ tòng quân năm 2018 của huyện Châu Thành vào sáng 6.3, ông Nguyễn Trí Cường- Phó chủ tịch UBND huyện đã biểu dương và hoan nghênh tinh thần sẵn sàng tham gia nhập ngũ của thanh niên Châu Thành; mong muốn các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, nâng cao ý thức rèn luyện, tu dưỡng bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trao cờ lưu niệm cho các xã, thị trấn.

Hội trại tòng quân huyện Châu Thành năm nay được tổ chức chu đáo, với nhiều trò chơi như: chiến sĩ tải đạn; họa sĩ đa tài; gánh nước về làng; chim sẻ bắt sâu; chiến sĩ khéo; vũ điệu tân binh và tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ Mùa xuân và tuổi trẻ... diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp nghĩa tình quân dân.

Qua đó góp phần khuyến khích, động viên tinh thần các tân binh lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự, đồng thời khơi dậy lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc của thế hệ trẻ.

Thiện Nhân

* Tại sân vận động huyện Hoà Thành, Ban tổ chức hội trại huyện đã chính thức khai mạc hội trại Tuổi trẻ tòng quân năm 2018, với chủ đề “Tuổi trẻ Hòa Thành xung kích, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, thu hút hơn 200 đoàn viên, thanh niên cùng 218 tân binh tham gia.

Lãnh đạo huyện Hòa Thành tặng quà cho tân binh xã Trường Hòa.

Sau lễ khai mạc, Hội trại đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, như trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa, văn nghệ với các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam, biểu diễn “Nét đẹp người chiến sĩ”...

Trước đó, lãnh đạo huyện Hòa Thành cũng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ, góp phần bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.

Võ Liêm

* Huyện đoàn Tân Biên phối hợp Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức hội trại Tuổi trẻ tòng quân, diễn ra tại khu lễ hội của huyện với chủ đề  “Tuổi trẻ Tây Ninh phát huy truyền thống xung kích, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ tổ quốc”. 

Quang cảnh Hội trại tòng quân huyện Tân Biên.

161 thanh niên có lệnh nhập ngũ cùng với đoàn viên, thanh niên các  địa phương tham gia thi dựng cổng, lều trại, các trò chơi dân gian và biểu diễn văn nghệ. Hoạt động này nhắm tuyên truyền về ý nghĩa, truyền thống của ngày hội tòng quân; xây dựng tính tự giác, tự nguyện trong đoàn viên, thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.

Đức Thịnh

* Tại Khu di tích lịch sử căn cứ lõm vùng ruột Huyện ủy Gò Dầu, lãnh đạo huyện Gò Dầu đã đến dự lễ khai mạc hội trại Tuổi trẻ tòng quân, động viên các thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng- Bí thư Huyện ủy Gò Dầu trao quà cho các tân binh tại lễ khai mạc Hội trại tòng quân.

 Năm nay, huyện Gò Dầu có 220 thanh niên nhập ngũ. Các đơn vị nhận quân gồm Trung đoàn bộ binh 5 (Sư đoàn BB5), Lữ đoàn Thông tin 23 (Quân khu 7) và Công an tỉnh.

Về công tác hậu phương quân đội, huyện Gò Dầu hết sức quan tâm, trong đó đã tặng sổ tiết kiệm, quà và tiền mặt, quần áo thể thao với tổng số tiền hơn 480 triệu đồng.

Lý Tài