BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khai mạc kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh

Cập nhật ngày: 09/12/2015 - 12:00

Tham dự kỳ họp có ông Trần Lưu Quang - Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các vị lãnh đạo tỉnh.

Kỳ họp lần này có 47 trên tổng số 49 đại biểu HĐND tỉnh dự họp, hai đại biểu vắng mặt có lý do.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Lưu Quang cho biết, năm 2015 là năm đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng, trong đó sự kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 thành công tốt đẹp.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 17, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Trong năm qua, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến theo chiều hướng phức tạp hơn, trong đó, có vấn đề căng thẳng ở Biển Đông đã ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trên địa bàn tỉnh, các vấn đề về an ninh biên giới còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, một số vụ khiếu kiện kéo dài, giá cả một số sản phẩm chủ lực không ổn định đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh đã hết sức nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đạt được những thành quả quan trọng.

Tổng sản phẩm tăng bình quân hàng năm 10,5%, đạt kế hoạch đề ra; thu ngân sách năm 2015 tăng so cùng kỳ, vượt 9,8% so với dự toán. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu hút đầu tư xuất hiện điểm sáng, một số doanh nghiệp lớn tại Khu công nghiệp Phước Đông – Bời Lời chính thức đi vào hoạt động.

Sản xuất nông – lâm – thủy sản tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định, hoạt động xuất nhập khẩu phát triển mạnh, chất lượng hàng hóa được kiểm soát chặt chẽ, cơ cấu mặt hàng xuất khẩu đa dạng, phong phú...

Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, công tác giảm nghèo đạt mục tiêu đề ra, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống người dân ngày càng được cải thiện. Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tập trung thực hiện.

Cải cách hành chính đạt được một số kết quả tích cực. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Tình hình tội phạm giảm, tai nạn giao thông giảm cả 3 mặt về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Mặc dù đạt được nhiều thành tựu, nhưng tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn những hạn chế, yếu kém. Tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, giai đoạn 2011 – 2015 còn 7 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra. Lĩnh vực phát triển nông nghiệp còn nhiều mặt hạn chế, tái cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch chậm và chưa đồng bộ, chưa có mô hình nông nghiệp công nghệ cao.

Công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp phụ trợ chưa phát triển; phát triển kinh tế - xã hội chưa gắn kết chặt chẽ với việc bảo vệ môi trường, tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm nguồn nước vẫn chưa có biện pháp khắc phục hiệu quả, gây nhiều bức xúc trong nhân dân; ba chương trình đột phá, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kết quả đạt được chưa như mong muốn.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội tuy có chuyển biến nhưng vẫn còn chậm. Lĩnh vực giáo dục đào tạo và dạy nghề còn bộc lộ nhiều hạn chế, việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục và dạy nghề còn gây lãng phí.

Công tác khám chữa bệnh chưa đáp ứng yêu cầu; tình hình dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều vấn đề đáng lo ngại. Thiết chế văn hóa chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí của người dân. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Tai nạn giao thông có giảm nhưng nhìn chung vẫn còn cao. Năng lực quản lý, điều hành, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của một bộ phận cán bộ, công chức vẫn chưa có những chuyển biến thật sự tích cực; một số vụ khiếu kiện đất đai chưa được giải quyết dứt điểm...

Tại phiên khai mạc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh  Ngọc trình bày  bản báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2016.

Đ.V.T