Kinh tế   Công nghiệp – Dịch vụ

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khai mạc phiên chợ hàng Việt về biên giới tại huyện Châu Thành. 

Cập nhật ngày: 11/11/2020 - 23:54

BTNO - Tối 10.11, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Tây Ninh phối hợp với UBND huyện Châu Thành tổ chức khai mạc Phiên chợ hàng Việt về biên giới lần thứ năm tại Thị trấn Châu Thành.

Ông Lê Văn Tường – Phó Giám đốc Sở Công thương phát biểu khai mạc phiên chợ.

Đến dự có ông Nguyễn Văn Vy–Phó Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh, ông Lê Văn Tường–Phó Giám đốc Sở Công thương, cùng lãnh đạo huyện Châu Thành.

Phiên chợ hàng Việt về biên giới tại huyện Châu Thành diễn ra từ ngày 10.11 đến ngày 15.11, với 60 gian hàng của 19 đơn vị và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia với các hoạt động chính là trưng bày và buôn bán các loại hàng hóa có thương hiệu Việt Nam chất lượng cao và một số hàng hóa của địa phương do chính nhà sản xuất phân phối trực tiếp đến tay người tiêu dùng.

Phiên chợ là cơ hội để các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm và tiếp cận với người tiêu dùng khu vực nông thôn, biên giới của huyện Châu Thành. Đồng thời, cũng là dịp để người dân địa phương được mua sắm các sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao với giá rẻ hơn trên thị trường.

Dịp này, Ban Tổ chức cùng với các doanh nghiệp đồng hành cùng chương trình đã trao tặng 15 phần quà cho các em học sinh nghèo hiếu học và 15 phần quà cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Châu Thành, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng.

Sau khi kết thúc tại huyện Châu Thành, phiên chợ năm 2020 sẽ tiếp tục được lần lượt tổ chức tại huyện Bến Cầu, từ ngày 17.11 đến ngày 22.11; huyện Tân Biên, từ ngày 24.11 đến ngày 29.11; huyện Dương Minh Châu, từ ngày 01 đến ngày 06.12, huyện Tân Châu, từ ngày 08 đến ngày 13.12 và huyện Gò Dầu, từ ngày 15 đến ngày 20.12.

Minh Dương