BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khẳng định vai trò của Hội Cựu chiến binh Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương 

Cập nhật ngày: 01/09/2022 - 10:07

Đồng chí Lê Khương Mẽ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức chính sách Trung ương Hội CCB Việt Nam mong muốn Hội CCB Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục tập hợp, thu hút hội viên với nhiều hình thức sinh hoạt phong phú, phát triển hội viên là những đồng chí quân nhân hoàn thành nghĩa vụ được kết nạp vào Đảng, được khen thưởng tại các đơn vị quân đội, chuyển ngành về công tác tại cơ quan, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hội Cựu chiến binh, góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh.

Đại hội Hội Cựu chiến binh Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ngày 31/8, tại Hà Nội, Đại hội Hội Cựu chiến binh Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương; Lê Khương Mẽ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức chính sách Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; Phan Thăng An, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương.

Nhiệm kỳ 2017-2022, phát huy bản chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ “Trung thành, Đoàn kết, Gương mẫu, Đổi mới”, Hội Cựu chiến binh Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, lãnh đạo Ban, Đảng ủy cơ quan tổ chức tốt các hoạt động trên các mặt công tác như: giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng tổ chức và phát triển hội viên; thực hiện chế độ, chính sách và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên.

Hội Cựu chiến binh phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thường xuyên động viên hội viên phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cán bộ hội viên của Hội luôn giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống gương mẫu, tận tụy với công việc.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Cựu chiến binh Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo sự phấn khởi trong hội viên. Đồng thời, động viên hội viên tích cực hưởng ứng tham gia hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan, như hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), Ngày Quốc tế phụ nữ (08/3), Ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10); ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12); ngày Thương binh liệt sĩ (27/7)...

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội.

Hội phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như giao lưu với các cơ quan, địa phương; tổ chức các hành trình về nguồn, tri ân người có công. Cụ thể, Hội đã phối hợp với các đơn vị: Tập đoàn Dầu khi Quốc gia Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Biên phòng tinh Quảng Ninh..., các địa phương: Điện Biên, Quảng Ninh, Hòa Bình, Tuyên Quang, Hải Phòng, Hà Tĩnh... tổ chức thăm các di tích lịch sử, văn hóa: Khu di tích K9, Khu di tích Tân Trào tỉnh Tuyên Quang, Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9, Khu tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc; tổ chức hành quân về chiến trường xưa tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang để dâng hoa, thắp hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên, Đài hương 468 mặt trận Vị Xuyên và tổ chức nhiều hoạt động khác có ý nghĩa, thăm hỏi, động viên hội viên, gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà, trao học bổng cho thiếu nhi nghèo vượt khó…

Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Hội Cựu chiến binh Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chuyển hóa thành nhiệm vụ cụ thể để từng hội viên thực hiện hiệu quả; củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát triển hội viên. Phấn đấu đấu hàng năm, Hội Cựu chiến binh đạt trong sạch, vững mạnh; 100% hội viên hoàn thành nhiệm vụ từ Lao động tiên tiến trở lên, trong đó 75% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hội viên Hội Cựu chiến binh…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Khương Mẽ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức chính sách Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam biểu dương các hoạt động thiết thực của Hội Cựu chiến binh Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là công tác quan tâm, chăm lo thực hiện tốt các chế độ chính sách và bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên.


Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.

Đồng chí Lê Khương Mẽ mong muốn thời gian tới, Hội Cựu chiến binh cơ quan Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục tập hợp, thu hút hội viên với nhiều hình thức sinh hoạt phong phú; chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở hội, phát triển hội viên nhất là những đồng chí quân nhân hoàn thành nghĩa vụ được kết nạp vào Đảng, được khen thưởng tại các đơn vị quân đội, chuyển ngành về công tác tại cơ quan; tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hội Cựu chiến binh, góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thống nhất cao, Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã bầu Ban Thường vụ Hội gồm 3 đồng chí. Đồng chí Mai Văn Chính tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội; đồng chí Nguyễn Văn Phóng và đồng chí Đỗ Đức Trung được bầu làm Phó Chủ tịch Hội.

Nguồn dangcongsan