BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khánh thành bia tưởng niệm nạn nhân chiến tranh biên giới Tây Nam 

Cập nhật ngày: 21/01/2020 - 13:54

BTNO - Bia tưởng niệm nạn nhân chiến tranh biên giới Tây Nam tọa lạc tại ấp Long Cường, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu.

Ngày 20.1.2020, huyện Bến Cầu long trọng tổ chức lễ khánh thành bia tưởng niệm nạn nhân chiến tranh biên giới Tây Nam. Đến dự có Trung tướng Nguyễn Minh Dũng- nguyên Tổng cục Phó Tổng cục Xây dựng Lực lượng cảnh sát nhân dân, ông Vương Quốc Thới- Bí thư huyện ủy, bà Trương Thị Phương Thảo- Chủ tịch UBND huyện.

Đại biểu thắp hương tại Bia tưởng niệm nạn nhân chiến tranh biên giới Tây Nam.

Bia tưởng niệm nạn nhân chiến tranh biên giới Tây Nam tọa lạc tại ấp Long Cường, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu. Nơi đây, sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975), nhân dân ta chưa kịp hưởng hòa bình, ổn định thì Pol Pot đã tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược trên toàn tuyến biên giới Tây Nam Việt Nam.

Vào lúc 0 giờ 15 phút ngày 25.9.1977, trên tuyến biên giới huyện Bến Cầu, địch đánh vào 2 khu vực đông dân cư ở Long Thuận và Long Khánh. Chúng tấn công chính diện trải dài 20km, tiến sâu vào đất ta có nơi từ 2 đến 3 km, đi đến đâu chúng giết sạch, đốt sạch, phá sạch và cướp sạch… Tại ấp Long Cường xã Long Khánh chúng đã thảm sát 257 người dân và cán bộ chiến sĩ, đốt phá hầu hết nhà cửa, tài sản của người dân nơi đây.

Để tri ân công lao anh chị dân quân, sự mất của những người đã khuất, được sự đồng tình ủng hộ của người dân trong và ngoài huyện, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bến Cầu đã quyết tâm xây dựng bia tưởng niệm nạn nhân chiến tranh biên giới Tây Nam với tổng diện tích 2.500m2, diện tích xây dựng Bia tưởng niệm 137m2, tổng kinh phí đầu tư 300 triệu đồng. Sau gần 1 tháng khẩn trương thi công, đến nay công trình đã hoàn thành.

Sau phần nghi thức tưởng niệm, các đồng chí lãnh đạo và nhân dân đã thắp hương lên Bia tưởng niệm tưởng nhớ các dân quân đang yên nghỉ tại đây.

Nguyễn Thiện


 
Liên kết hữu ích