BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khánh thành Nhà văn hoá dân tộc Khmer ấp Xóm Tháp (Tân Biên) 

Cập nhật ngày: 11/01/2024 - 20:04

BTNO - Ngày 11.1, tại xã Tân Phong, huyện Tân Biên, Khối thi đua Quân sự địa phương Quân khu 7 tổ chức lễ khánh thành Nhà Văn hoá Dân tộc Khmer ở ấp Xóm Tháp, xã Tân Phong, huyện Tân Biên.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà văn hoá dân tộc Khmer.

Đến dự có Trung tướng Trần Hoài Trung – Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu; Thiếu tướng Lê Ngọc Hải – Phó Tham mưu trưởng Quân khu; Trung tướng Nguyễn Văn Nam - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Phan Văn Xựng – Chính uỷ Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh; Đại tá Ngô Thành Đồng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Nguyễn Thanh Phong – Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo UBND huyện Tân Biên.

Thực hiện các nội dung thi đua, tại hội nghị sơ kết phong trào thi đua Quyết thắng 6 tháng đầu năm 2023, Bộ CHQS các tỉnh và Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh - thành viên Khối thi đua quân sự địa phương Quân khu 7 đã thảo luận, thống nhất chủ trương phối hợp triển khai xây tặng 1 công trình chung trong khối thi đua.

Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh - Khối trưởng Khối thi đua Quân sự địa phương đã chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tân Biên và các thành viên trong Khối thi đua Quân sự địa phương Quân khu 7 thống nhất xây dựng Nhà văn hoá dân tộc Khmer tại ấp Xóm Tháp, xã Tân Phong, huyện Tân Biên. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944-22.12.2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 – 22.12.2024).

Các đại biểu tham dự lễ khánh thành.

Công trình Nhà văn hoá dân tộc Khmer xây dựng với tổng diện tích sử dụng đất 910,6m2, gồm các hạng các mục: khối Nhà văn hoá, cải tạo nhà vệ sinh, làm mới tháp nước khung sắt, bồn nước và giếng khoan (do Khối thi đua hỗ trợ kinh phí); cán bê tông, lót sân nền và hàng rào nhà văn hoá (do UBND huyện Tân Biên hỗ trợ kinh phí).

Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2024), 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 – 22.12.2024). Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ CHQS tỉnh (chủ đầu tư), UBND huyện Tân Biên (địa phương quản lý, sử dụng) và đơn vị thi công (Công ty TNHH Trường Chinh Phát), sau 60 ngày thi công, đến nay công trình đã hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch.

Bộ CHQS tỉnh trao quà cho Nhà văn hoá dân tộc Khmer.

Công trình thể hiện sự đoàn kết, chia sẻ của Khối thi đua Quân sự địa phương Quân khu 7 cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương chăm lo cho đồng bào dân tộc, tôn giáo, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer tại ấp Xóm Tháp, xã Tân Phong, huyện Tân Biên có nơi sinh hoạt, hưởng thụ các giá trị văn hoá tinh thần lành mạnh.

Phương Thảo