BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khánh thành Phòng khám Chữ thập đỏ Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 08/10/2019 - 18:14

BTNO - Sáng nay 8.10, Hội cơ sở từ thiện Chữ thập đỏ trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh tổ chức khánh thành phòng khám Chữ thập đỏ, nhằm phục vụ cho các hoạt động nhân đạo xã hội.

Đây là cơ sở mới của Hội, sau khi di dời phòng khám từ khu phố Hiệp Nghĩa, P. Hiệp Ninh theo chủ trương của UBND thành phố Tây Ninh.

Cắt băng khánh thành Phòng khám nhân đạo Chữ thập đỏ.

Tham dự buổi lễ có ông Lê Quang Trung- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, ông Phan Văn Thái- nguyên Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Lương y Phan Văn Cưu- Chi hội trưởng Hội cơ sở Chữ thập đỏ từ thiện tỉnh cùng các thầy thuốc, mạnh thường quân, nhà hảo tâm và đông đảo bà con từ các huyện, thành phố.

Khởi công từ ngày 14.2.2019, Phòng khám nhân đạo Chữ thập đỏ (tọa lạc tại hẻm 1 Nguyễn Văn Rốp, phường IV, thành phố Tây Ninh) có tổng diện tích gần 800m2, hoạt động khám và điều trị theo phương pháp đông y, chữa trị nhiều loại bệnh bằng thuốc Nam.

Quy mô phòng khám gồm 9 phòng chuyên khoa tư vấn, khám bệnh, châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, đắp thuốc, vật lý trị liệu, cấp thuốc. Ngoài ra, Phòng khám còn trang bị bếp ăn tập thể, nhà vệ sinh, nhà bảo vệ, sân bãi và các hạng mục công trình khác.

Tổng chi phí xây dựng trên 1,5 tỷ đồng, trong đó Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động 150 triệu đồng, bà Huỳnh Thị Thu Thủy hỗ trợ 100 triệu đồng, số còn lại do các mạnh thường quân và bệnh nhân đóng góp.

Các nhà hảo tâm đóng góp vào quỹ xây dựng Phòng khám nhân đạo tại Lễ khánh thành.

Riêng phần diện tích 800m2 đất để thành lập Phòng khám do bà Huỳnh Thị Tùng (61 tuổi, ngụ hẻm 1 Nguyễn Văn Rốp, phường IV) hiến tặng toàn bộ.

Ông Lê Quang Trung- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Tây Ninh cho biết, Phòng chẩn trị y học cổ truyền (Phòng khám từ thiện) được thành lập từ năm 2009, là đơn vị trực thuộc Hội cơ sở Chữ thập đỏ Từ thiện tỉnh. Năm 2010, Phòng khám được UBND thị xã Tây Ninh (nay là TP. Tây Ninh) bố trí điểm khám chữa bệnh tại Trường tiểu học Hiệp Ninh C cũ) nhằm phục vụ người dân nghèo.

Qua thời gian, Phòng khám đã quy tụ nhiều thầy thuốc có tay nghề, chuyên môn cao, thu hút đông đảo bà con đến khám bệnh, đồng thời tổ chức nhiều chương trình khám lưu động cho người nghèo ở các xã vùng sâu, vùng xa, khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ông Trung đề xuất, trước mắt phòng khám sử dụng chẩn trị y học cổ truyền, khi đủ điều kiện, đủ nguồn lực sẽ tiếp tục xin phép Sở Y tế phát triển thêm công tác chẩn trị, khám chữa bệnh tiên tiến hơn.

Phòng khám nhân đạo chính thức tổ chức khám chữa bệnh từ ngày 9.10.2019, do đội ngũ thầy thuốc, lương y tình nguyện đảm trách. Thời gian mở cửa hoạt động từ thứ hai đến thứ bảy trong tuần, mỗi ngày từ 7 giờ đến 11 giờ. Bệnh nhân đến đây điều trị được miễn phí toàn bộ.

Được biết, thời gian qua, ngoài việc mở phòng khám nhân đạo, Hội cơ sở từ thiện Chữ thập đỏ còn có nhiều hoạt động từ thiện khác, như tặng quà, cất nhà, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho người dân.

Tâm Giang