BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Khuyến học tỉnh Tây Ninh:

Khảo sát công tác triển khai phong trào học tập suốt đời và mô hình công dân học tập 

Cập nhật ngày: 02/11/2023 - 22:24

BTNO - Sáng 2.11.2023, đoàn khảo sát của Hội Khuyến học tỉnh Tây Ninh do ông Lê Minh Trọng- Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Hội Khuyến học huyện Dương Minh Châu về công tác triển khai chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” và chương trình công dân học tập “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030”.

Ông Lê Minh Trọng- Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh phát biểu tại buổi khảo sát.

Đại diện Hội Khuyến học huyện Dương Minh Châu cho biết, hiện trên địa bàn có 11 Hội Khuyến học xã, thị trấn và 175 Chi hội Khuyến học với hơn 62.000 hội viên. Công tác tổ chức Hội thường xuyên được củng cố và kiện toàn.

Việc triển khai thực hiện hai chương trình trên đã tác động đến ý thức tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ của mọi người dân trong xã hội; phát huy vai trò khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập góp phần vào sự phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội ở địa phương.

Tính từ đầu năm đến nay, Huyện hội đã tổ chức tập huấn 3 đợt triển khai phần mềm “Công dân học tập”. Việc triển khai đăng ký các danh hiệu học tập trong nhân dân đều đạt 100% và đăng ký mô hình "Công dân học tập” trên bộ công cụ phần mềm đạt gần 65%.

Kết luận tại buổi làm việc, ông Lê Minh Trọng- Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh ghi nhận kết quả đạt được trong thời gian qua của Hội Khuyến học huyện và các xã, thị trấn. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, các cấp Hội Khuyến học huyện tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của các mô hình, phong trào thi đua học tập trong mọi tầng lớp nhân dân và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động giáo dục phù hợp với chương trình chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2030.

Anh Thi