Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Tuyên giáo Trung ương:

Khảo sát công tác tuyên truyền giảm nghèo về thông tin tại Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 10/08/2023 - 08:35

BTNO - Ngày 9.8, đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo Trung ương do bà Nguyễn Thị Thu Hoài- Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tây Ninh về kết quả triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền giảm nghèo về thông tin trên địa bàn tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Thu Hoài- Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi khảo sát.

Tiếp và làm việc với đoàn khảo sát có ông Nguyễn Quang Thắng- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cùng đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành liên quan.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, toàn tỉnh có 3 cơ quan báo chí (Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, Tạp chí Văn nghệ Tây Ninh); 6 trang thông tin điện tử tổng hợp được cấp phép, trong đó, riêng Cổng thông tin điện tử (UBND) tỉnh tích hợp 54 cổng thông tin điện tử thành phần; 94 đài truyền thanh cơ sở, 419 thiết chế văn hoá và 39 cơ quan báo chí có văn phòng đại diện hoặc phóng viên phụ trách địa bàn thường xuyên đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền tỉnh thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền.

Hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát hành hơn 37.000 bản tin thông báo nội bộ đến các tổ chức đảng phục vụ nội dung sinh hoạt định kỳ; đăng tải gần 2.000 tin, bài trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh; chỉ đạo, tổ chức lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội từ tỉnh đến cơ sở đăng tải, chia sẻ gần 20.000 tin, bài, video clip trên 404 diễn đàn tuyên truyền trên mạng xã hội của các địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng trong việc lan toả, phủ xanh thông tin tích cực, đưa thông tin về cơ sở, phổ biến thông tin sâu rộng trong toàn xã hội.

Hệ thống Tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh thành lập 1.610 nhóm Zalo từ tỉnh đến cơ sở với hơn 37.200 thành viên, qua đó trao đổi, cung cấp thông tin hai chiều, phát huy hiệu quả tích cực trong tuyên truyền, đưa thông tin về cơ sở. Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trên địa bàn tỉnh thành lập gần 100 nhóm Zalo tư vấn (có y, bác sĩ địa phương thường trực trong các nhóm), hỗ trợ thông tin, kinh nghiệm phòng, chống dịch, cách ly, theo dõi, điều trị các ca bị nhiễm Covid-19 tại nhà, với hàng chục ngàn người dân tham gia.

Ông Nguyễn Quang Thắng- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị.

Trong 2 năm qua, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã lồng ghép thực hiện hơn 1.300 cuộc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho hơn 32.000 lượt đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là phát huy các mô hình (chương trình) như “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Xuân tình nguyện”, “Tháng Thanh niên”, “Tủ sách Mặt trận”…

Các cơ quan báo chí của tỉnh, cổng thông tin điện tử tỉnh, huyện, sở, ngành và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, đưa thông tin đến với nhân dân. Trong 2 năm qua, các kênh thông tin của Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh đã đăng tải hơn 100.000 tin, bài, video clip, infographic tuyên truyền, lan toả, đưa thông tin sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, vùng nông thôn, biên giới.

Về thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định Trung ương, hiện nay, hệ thống một cửa điện tử đã được đưa vào sử dụng tại 100% sở, ban, ngành tỉnh, 100% UBND cấp huyện và 100% cấp xã; đến nay đã có 948/1.794 TTHC được đưa lên dịch vụ công trực tuyến. Ngoài ra, tỉnh đã thành lập 493 tổ công nghệ số cộng đồng ở cấp xã, ấp/khu phố với 2.500 thành viên tham gia tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng các dịch vụ số, dịch vụ công, tương tác với chính quyền qua các nền tảng số.

Để tăng cường tương tác, cung cấp thông tin cho nhân dân, tỉnh tập trung xây dựng, phát triển, hoàn thiện các ứng dụng hỏi - đáp, cung cấp thông tin trực tuyến như Tổng đài 1022, Tây Ninh Smart, Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh, trang điện tử http://hoidap.tayninh.gov.vn… qua đó kịp thời cung cấp thông tin trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội, y tế; đồng thời, hằng năm tiếp nhận, trả lời hàng ngàn câu hỏi của công dân và giải quyết nhiều vấn đề khác liên quan đến công tác quản lý nhà nước.

Ông Võ Văn Quý- Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh trao đổi một số ý kiến về công tác tuyên truyền giảm nghèo về thông tin trên đài.

Trên địa bàn tỉnh có 51 đài truyền thanh sử dụng đồng thời hệ thống truyền thanh, phát thanh công nghệ cũ và hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - vô tuyến (được đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2022 và nguồn tài trợ khác) với tổng cộng 613 cụm loa ứng dụng công nghệ thông tin - vô tuyến đang hoạt động (chiếm 54,3% tổng số đài truyền thanh cơ sở). Sở Thông tin và Truyền thông đang rà soát, tiến hành các bước để triển khai đầu tư mới 689 cụm truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - vô tuyến cho xã, phường, thị trấn.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và thông tin đối ngoại tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức có hiệu quả hoạt động đấu tranh, phản bác, ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá thông tin, quan điểm sai trái, xấu độc, thù địch trên internet, mạng xã hội.

Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành Quy chế số 69-QC/BCĐ, ngày 21.10.2022 về phối hợp theo dõi, xử lý thông tin xấu, độc, sai sự thật trên không gian mạng. Trong 2 năm qua, các cơ quan chức năng đã phát hiện 375 trường hợp có thông tin ngụ tại Tây Ninh đăng tải, chia sẻ bài viết có nội dung xấu trên Facebook cá nhân; đã mời làm việc, yêu cầu viết cam kết, xử lý vi phạm hành chính, răn đe đối với 47 trường hợp. 

Tại hội nghị, thành viên đoàn khảo sát trao đổi một số nội dung liên quan đến những thuận lợi, khó khăn, hướng giải quyết và cách làm hay trong công tác tuyên truyền, đưa thông tin đến với đồng bào dân tộc, tôn giáo; hiệu quả phổ biến thông tin, tuyên truyền các chính sách liên quan đến tín dụng, chương trình đạo tạo việc làm, an sinh xã hội, hỗ trợ thoát nghèo; làm thế nào để tăng cường tiếp cận thông tin thiết yếu trong cộng đồng dân cư, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới; đề xuất, giải pháp để nâng cao năng lực của một số cán bộ làm công tác giảm nghèo thông tin ở cơ sở; chia sẻ mô hình hay, cách làm hiệu quả của các cơ quan đơn vị về công tác tuyên truyền giảm nghèo về thông tin…

Kết luận buổi khảo sát, bà Nguyễn Thị Thu Hoài- Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị thời gian tới Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, các đơn vị sở, ngành cần phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền giảm nghèo về thông tin ở cơ sở, đặc biệt cán bộ làm công tác tuyên truyền ở cơ sở; tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền địa phương trong phối hợp triển khai chương trình xoá đói giảm nghèo và giảm nghèo thông tin; tiếp tục tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở tất cả lĩnh vực, nhất là chủ trương, chính sách liên quan đến tôn giáo, chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, kích động, chống phá Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo bền vững.

Thiên Di