Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trung tướng Nguyễn Hải Hưng- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội:

Khảo sát công trình quốc phòng và khu quân sự tại Sư đoàn 5 

Cập nhật ngày: 23/02/2023 - 21:46

BTNO - Ngày 22.2, Đoàn công tác của Ủy ban Quốc phòng và an ninh Quốc hội do Trung tướng Nguyễn Hải Hưng- Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn đến khảo sát phục vụ thẩm tra dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự tại Sư đoàn 5.

Đoàn công tác khảo sát công trình nước sạch sinh hoạt và cấp nước phục vụ tăng gia sản xuất của Sư đoàn 5.

Cùng tham gia đoàn có Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm- Phó Tư lệnh Quân khu 7; ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh.

Đoàn công tác đến khảo sát thực tế tại Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 5; công trình nước sạch sinh hoạt và cấp nước phục vụ tăng gia sản xuất của Sư đoàn; khu vực bố trí quy hoạch kho kỹ thuật Sư đoàn.

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Hải Nam- Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 cho biết, từ năm 1990, Sư đoàn 5 được cấp trên quan tâm xây dựng thao trường bảo đảm công tác huấn luyện, đặc biệt từ năm 2004 đến nay, Sư đoàn 5 được Bộ Quốc phòng và Quân khu đầu tư xây dựng 51 công trình (hạng mục) huấn luyện chiến đấu các loại, với tổng kinh phí 116,776 tỷ đồng, bảo đảm cho huấn luyện các nội dung theo kế hoạch. Các công trình, hạng mục đều được quy hoạch thống nhất, đúng thiết kế của Bộ Tổng Tham mưu.

Sư đoàn đã đóng góp dự thảo Luật quản lý, bảo vệ công trình Quốc phòng và khu quân sự đó là: có quy định cụ thể đối với các công trình quốc phòng, khu quân sự đã có lịch sử tồn tại lâu dài và được chính quyền địa phương cấp tỉnh xác nhận, không có tranh chấp thì phải được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tạo điều kiện cho đơn vị xây dựng các công trình, dự án quốc phòng; có quy định cụ thể về việc xây dựng tường rào bảo vệ các công trình quốc phòng và khu quân sự; đầu tư kinh phí xây dựng các công trình quốc phòng cấp 2 kiên cố hơn.

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm với chỉ huy Sư đoàn 5.

Trung tướng Nguyễn Hải Hưng- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, luôn bảo đảm tuyệt đối an toàn, góp phần khu vực đóng quân canh phòng hiệu quả. Đồng thời mong muốn Sư đoàn 5 tiếp tục phát huy thành tựu đã đạt được, nâng cao sức mạnh tổng hợp, chăm lo tốt đời sống vật chất cho cán bộ, chiến sĩ; duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo đảm tuyệt đối an toàn trên địa bàn đóng quân.

Trung tướng Nguyễn Hải Hưng nhấn mạnh: “Việc bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự tại Sư đoàn 5 có nhiều điểm nhấn tích cực. Đặc biệt, 100% các công trình quốc phòng, khu quân sự đều được quản lý, bảo đảm đúng yêu cầu, mục đích đề ra. Đó là nỗ lực của cả hệ thống chính trị trên địa bàn, đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và phối hợp thực hiện, bảo đảm địa bàn an toàn, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển gắn với quốc phòng và an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc”.

Lê Thuận