BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khi con nghiện “kiêm” nghề bán ma tuý

Cập nhật ngày: 19/03/2010 - 06:02

Bị cáo nghe HĐXX luận tội.

Sáng 18.3, tại trụ sở UBND xã Lợi Thuận, TAND huyện Bến Cầu đã đưa ra xét xử lưu động án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Vũ Nhân, sinh năm 1979, ngụ ấp Bình Hoà, xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng về tội “buôn bán trái phép chất ma tuý”.

Theo cáo trạng, năm 2007 Nguyễn Vũ Nhân bị Công an huyện Dương Minh Châu bắt quả tang sử dụng ma tuý và đưa đi cai nghiện bắt buộc 2 năm tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội (K48) đến ngày 13.11.2009 hồi gia. Những tưởng Nhân sẽ đoạn tuyệt với ma tuý, nhưng khi về địa phương chỉ hơn 1 tháng, Nhân tiếp tục lao vào con đường nghiện ngập và bị bắt giữ.

Nhân khai nhận: vào ngày 22.12.2009 Nhân điều khiển xe mô tô biển số: 70R1-5532 (xe mượn của người khác) xuống An Sương, TP.HCM mua 2 tép heroin của một người không biết tên với giá 100 ngàn đồng mang về sử dụng hết một tép còn lại một tép bán cho Nguyễn Thanh Nam với giá 100 ngàn đồng. Thấy việc buôn bán ma tuý dễ kiếm tiền lại có thuốc hút chích thỏa thích nên ngày 23.12.2009 Nhân tiếp tục xuống An Sương, TP.HCM mua tiếp 5 tép Heroin với giá 250 ngàn đồng mang về cất giấu, sau đó liên lạc với các con nghiện đến tại khu vực lò gạch Thanh Tâm thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu để buôn bán

13 giờ ngày 24.12.2009, trong lúc Nhân đang bán 2 đoạn ống nhựa bên trong có chứa chất bột màu trắng cho Nguyễn Thanh Nam và Nguyễn Văn Thuỷ với giá 200 ngàn đồng thì bị lực lượng phòng chống ma tuý Công an huyện Bến Cầu bắt quả tang.

Xét thấy cần phải xử lý nghiêm hành vi của Nguyễn Vũ Nhân, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Vũ Nhân 8 năm tù giam.

Minh Tiên