BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Khi người dân đồng lòng dốc sức

Cập nhật ngày: 16/03/2015 - 06:22

Ông Trần Lưu Quang- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2014.

Công an xã Long Chữ, huyện Bến Cầu đã thực hiện thành công công tác xây dựng ấp, xã an toàn về an ninh trật tự. Long Chữ là một xã thuần nông, dân cư thưa thớt, trình độ dân trí thấp, ý thức phòng chống tội phạm của người dân chưa cao, tình hình trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma tuý, mại dâm… vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là khu vực dọc theo tuyến đường 786. Thực trạng đó gây ảnh hưởng xấu đến công tác bảo đảm an ninh trật tự của địa phương.

Thông qua các cuộc họp, công an xã lồng ghép tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm thường xảy ra trên địa bàn, các biểu hiện nghi vấn tội phạm để người dân nắm rõ, khi cần sẽ kịp thời báo tin cho lực lượng công an về những hiện tượng có liên quan. Công an xã xây dựng quy trình tiếp nhận và xử lý tin báo của nhân dân để có kế hoạch hoạt động hiệu quả nhất: tuần tra mật phục để xử lý nạn trộm chó tại địa phương; dùng biện pháp khéo léo để bắt quả tang bọn trộm xe mô tô trên địa bàn; triệt phá các tụ điểm cờ bạc; vận động dỡ bỏ quán cà phê lều; xác minh làm rõ các vụ phạm pháp hình sự…

Năm 2014, Công an xã đã mời đến giáo dục 50 đối tượng có biểu hiện gây rối đánh nhau, xử lý hành chính 33 vụ với 43 đối tượng, điều tra làm rõ 7 vụ, 8 đối tượng phạm tội chuyển Công an huyện xử lý. Theo ông Trịnh Văn Vững- Chủ tịch UBND xã, Long Chữ là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự.

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị ở địa phương, sự năng động sáng tạo của công an trong quản lý hành chính về tạm trú, tạm vắng; việc củng cố, xây dựng tổ tự quản hoạt động đúng thực chất, sự đồng lòng đẩy lùi tệ nạn xã hội ra khỏi địa bàn của nhân dân, ba năm qua xã Long Chữ đã thực hiện hiệu quả mô hình ấp, xã an toàn, qua đó tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã ổn định.

Nếu như xã Long Chữ, huyện Bến Cầu làm tốt công tác xây dựng ấp, xã an toàn thì ấp Suối Ông Đình, xã Trà Vong, huyện Tân Biên và ấp Ninh Phú, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu cũng đã làm tốt phong trào Toàn dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm.

Điểm chung tại các địa phương này là tính thống nhất, tập trung nhiều thành phần tham gia dưới sự lãnh đạo trực tiếp của UBND xã, có phân công cụ thể từng thành viên ban chỉ đạo phong trào phụ trách địa bàn từng ấp; tổ chức việc quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tố giác, truy bắt tội phạm, hướng dẫn người dân phương thức phát hiện từng loại tội phạm và cách báo tin, giúp cho ban chỉ đạo có hướng xử lý; cung cấp đầy đủ tài liệu tuyên truyền thủ đoạn hoạt động của tội phạm đến các tổ tự quản, hộ gia đình; UBND xã thành lập mô hình “Toàn dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm”.

Sau một thời gian hoạt động, mô hình đã phát huy tác dụng mang về những hiệu quả tích cực: hàng trăm nguồn tin có giá trị được cung cấp giúp công an kịp thời phát hiện, bắt giữ hàng chục đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý hoặc trộm cắp, vận chuyển động vật hoang dã trái phép vv…vv… góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, ngày càng được nhân dân tin tưởng, ủng hộ.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai sâu rộng và được sự hưởng ứng nhiệt tình trong mọi tầng lớp nhân dân không phân biệt lương giáo. Mỗi nơi, tuỳ theo điều kiện thực tế mà tìm ra mô hình hoạt động thích hợp.

Mô hình “Xứ đạo an toàn về an ninh trật tự” tại khu phố 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành là một ví dụ điển hình. Từ ngày được thành lập, Ban điều hành mô hình “Xứ đạo an toàn về an ninh trật tự” khu phố 2, thị trấn Châu Thành sớm xác định: nhiệm vụ của Ban điều hành là tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, mọi người dân chấp hành pháp luật, sống tốt đời đẹp đạo, giáo dân tốt cũng là công dân tốt nên cần phải tích cực tham gia tố giác, truy bắt tội phạm, góp phần tích cực vào công tác xây dựng khu phố văn hoá.

Ban điều hành phân công các thành viên chủ động nắm tình hình liên quan đến an ninh trật tự, kịp thời phản ánh cho cảnh sát khu vực, công an thị trấn; tham gia cùng các ban, ngành, đoàn thể giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp trong đời sống nhân dân; tổ chức tuyên truyền, vận động riêng lẻ các hộ giáo dân có con em vi phạm nhiều lần, thông báo tình hình, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tình hình tai nạn giao thông để bà con giáo dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng, chống tội phạm và chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ.

Công an xã Long Chữ làm việc với đối tượng vi phạm.

Với những việc làm tích cực trong xây dựng khu phố an toàn, Ban điều hành mô hình “Xứ đạo an toàn về an ninh trật tự” khu phố 2, thị trấn Châu Thành đã cung cấp hơn 300 nguồn tin có giá trị để lực lượng công an xử lý hơn 37 đối tượng có hành vi cờ bạc, đánh nhau, trộm cắp tài sản, tụ tập đua xe trái phép… đồng thời tham gia cảm hoá, giáo dục 16 thanh niên có hành vi gây rối trật tự công cộng; tổ chức hoà giải thành công 4 vụ mâu thuẫn trong gia đình.

Mới đây trong hội nghị tổng kết về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an Tây Ninh, Thượng tướng Bùi Văn Nam- Thứ trưởng Bộ Công an đã biểu dương những thành tích đạt được trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Ông đánh giá cao những mô hình mới, cách làm hay của từng địa phương và đề nghị nhân rộng các mô hình này trong toàn tỉnh và cả nước.

DUY ĐỨC