BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khởi công công trình “Khu lưu niệm Trường nội trú Hoàng Lê Kha (thời kỳ 1962-1975)” 

Cập nhật ngày: 21/05/2022 - 00:25

BTN - Sáng 20.5, UBND huyện Châu Thành tổ chức lễ khởi công công trình “Khu lưu niệm Trường nội trú Hoàng Lê Kha (thời kỳ 1962-1975)”.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khởi công.

Đến dự có bà Nguyễn Thị Minh- nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ; bà Lê Thị Bân- nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ; ông Lê Minh Thành - nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên Hiệu trưởng Trường nội trú Hoàng Lê Kha, cùng lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Châu Thành và cựu giáo viên, học sinh Trường nội trú Hoàng Lê Kha (thời kỳ 1962-1975).

Công trình “Khu lưu niệm Trường nội trú Hoàng Lê Kha” được xây dựng tại ấp Phước Lập, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành với tổng mức đầu tư hơn 3,6 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích hơn 1.700m2 gồm các hạng mục như: tranh đá, tượng bán thân Anh hùng - liệt sĩ Hoàng Lê Kha được làm bằng đồng; khu vực giới thiệu lịch sử Khu lưu niệm Trường Hoàng Lê Kha; tượng đá “Vòng tay cô giáo”; bảng đá khắc tên thầy cô và học sinh Trường nội trú Hoàng Lê Kha thời kỳ 1962-1975, cùng các công trình khác phụ như: nhà nghỉ chân, nhà bếp, khu vệ sinh, hồ nước, hệ thống cấp, thoát nước…

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Đỗ Thành Trung- Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cho biết, đây là một công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng, là nơi lưu niệm những chiến công của các cựu giáo viên, học sinh nhà trường trong thời kỳ chiến tranh, qua đó nhằm giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ tỉnh nhà. 

Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đơn vị nhà thầu cần bảo đảm thời gian thi công công trình đúng tiến độ, cũng như bảo đảm chất lượng và mỹ quan công trình.

Dự kiến đến cuối năm 2022, công trình sẽ hoàn thành nhằm chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường.

Nhật Quang