Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khởi công xây dựng Đồn BP Chàng Riệc và bia liệt sĩ tại Đồn BP Lò Gò 

Cập nhật ngày: 08/08/2018 - 14:24

BTNO - Các công trình nhằm hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng BĐBP (3.3.1959- 3.3.2019) và 30 năm ngày Biên phòng toàn dân (3.3.1989 – 3.3.2019).

Ngày 7.8, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi công xây mới bia liệt sĩ Đồn biên phòng Lò Gò, tại Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát thuộc địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên.

Đại biểu thực hiện nghi thức động thổ, khởi công xây dựng Bia liệt sĩ Đồn BP Lò Gò.

Dự lễ khởi công có ông Phạm Văn Tân- Chủ tịch UBND tỉnh, đại tá Lê Hồng Vương- Chỉ huy trưởng, đại tá Nguyễn Tài Sơn- Chính ủy BĐBP Tây Ninh cùng lãnh đạo huyện Tân Biên, các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương.

Công trình gồm các hạng mục: Bia liệt sĩ vinh danh các liệt sĩ thuộc Đồn BP Lò Gò, tường bao xung quanh khu tưởng niệm, khuôn viên, nền gạch… với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng, do Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành vào tháng 11.2018.

Đây là công trình nhằm tri ân công lao to lớn của cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh nói chung và Đồn biên phòng Lò Gò nói riêng; là nơi để tuyên truyền giáo dục cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP và nhân dân về truyền thống anh hùng của BĐBP tỉnh Tây Ninh.

Cùng ngày, Bộ Chỉ huy cũng tổ chức lễ khởi công xây dựng mới Đồn Biên phòng Chàng Riệc thuộc BĐBP tỉnh Tây Ninh.

Công trình được xây dựng tại ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, với tổng kinh phí gần 34 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tập trung của Nhà nước.

Đồn BP Chàng Riệc được xây mới theo mẫu thiết kế đồn biên phòng đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt, gồm 12 hạng mục chính, như: nhà chỉ huy, nhà ở, nhà làm việc của cán bộ, chiến sĩ, nhà sinh hoạt văn hóa, hội trường,… và một số hạng mục cơ sở vật chất khác nhằm đảm bảo nơi ăn ở, làm việc của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Theo kế hoạch, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2020.

Hải Bằng


 
Liên kết hữu ích