BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khởi tố 6 đối tượng cố ý gây thương tích  

Cập nhật ngày: 24/10/2019 - 20:45

BTNO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Dầu cho biết đã khởi tố vụ án và khởi tố 6 bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích.

Các đối tượng bị bắt giam gồm Đặng Thành Lập (sn 1981, ngụ tại xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu), Võ Chí Hiếu (sn 1986, ngụ tại xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng), Nguyễn Quang Vinh (sn 1988, ngụ tại xã Thanh Điền, huyện Châu Thành), Huỳnh Văn Toàn (sn 1999, ngụ tại xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu), Nguyễn Thành Phương (sn 1994 ngụ tại xã Hiệp Tân, huyện Hoà Thành); riêng Nguyễn Dương Thông (sn 1981, ngụ tại xã Long Thành Trung, huyện Hoà Thành) hiện đang bỏ trốn.

Các đối tượng tại Công an huyện Gò Dầu.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 11.8, Lập, Hiếu chạy xe mô tô biển số 70L1- 655.85 đến câu cá tại ao nuôi của gia đình anh Lê Minh Vũ, ngụ tại ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh thì giữa Vũ và Hiếu xảy ra mâu thuẫn. Vũ lấy cây chổi đuổi Hiếu nhưng bị Hiếu giật lại, Vũ tiếp tục chạy vào nhà lấy cây rựa và cây sắt ra đuổi đánh, Hiếu liền bỏ chạy. Không đuổi kịp Hiếu, Vũ quay lại đập xe mô tô của Hiếu.

Sau khi đi sửa xe, Hiếu chở Lập đến nhà trọ ở ấp Bình Linh, xã Chà Là để gặp Thông và Vinh. Tại đây, Hiếu kể lại sự việc mâu thuẫn với Vũ, cho Thông biết và nhờ Thông đánh dằn mặt. Thông đồng ý và điện thoại rủ thêm Toàn, Phương và Trung, Cường (chưa rõ địa chỉ) cùng đi đánh Vũ. Trước khi đi, Thông mang theo 4 cây mã tấu, 2 bình xịt hơi cay. Khi cả nhóm gần đến nhà Vũ thì Thông, Vinh, Trung, Cường mỗi người cầm 1 cây dao mã tấu, Toàn và Phương mỗi người cầm 1 bình xịt hơi cay, Lập ở lại giữ xe.

Lúc này, nhà anh Vũ đang tổ chức uống rượu với một số người bà con tên Giàu, Kiếm, Chất (ngụ tại huyện Dương Minh Châu). Cả nhóm xông vào nhà đánh anh Vũ. Cùng lúc này Thông, Vinh, Trung và Cường cầm mã tấu chạy đến chém loạn xạ vào người Vũ và ông Kiếm, bà Chất, chị Giàu. Toàn và Phương dùng bình xịt hơi cay xịt về hướng Vũ.

Gây thương tích xong, cả nhóm bỏ về nhà trọ của Thông tắm rửa và bỏ trốn.

Thấy không thể thoát, Hiếu đến Công an đầu thú; Lập, Vinh, Toàn, Phương bị bắt giữ lần lượt sau đó và đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình như trên.

Hiện những người bị nhóm côn đồ trên chém vẫn còn đang điều trị thương tích tại bệnh viện ở TP.Hồ Chí Minh.

T.N – Minh Nhật