BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép  

Cập nhật ngày: 05/06/2020 - 10:54

BTNO - Ngày 4.6, Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Công Yên (sn 1984, ngụ ấp Long Phi, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu) về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Vào lúc 0 giờ 20 phút ngày 21.5.2020, tại khu vực biên giới thuộc ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, Tổ tuần tra vũ trang Công an xã Tiên Thuận phát hiện và bắt giữ Nguyễn Công Yên khi đang đưa 3 người có quốc tịch Trung Quốc, gồm Ming DongDong (sn 1985), Men Hanquan (sn 1994) và Chen Pan (sn 1989) nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam để đưa đi Thành phố Hồ Chí Minh mà không khai báo y tế.

Đối tượng Nguyễn Công Yên.

Qua làm việc, Yên khai nhận vào tối 20.5, Yên được người tên A.T làm nghề chạy xe ôm ở khu vực casino Ma Cau thuộc thành phố Bavet, Campuchia, điện thoại kêu sang casino đón 3 người khách trên đưa vào Việt Nam để đi TP.Hồ Chí Minh với tiền công 350USD/1 người. Yên thuê thêm Võ Văn Kiệt, sn 1994, ngụ tại ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu qua nhận khách rồi đưa đi bằng đường tiểu ngạch nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Đến khu vực ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, 3 khách Trung Quốc đưa cho Yên 1.200 USD, Yên trả công cho Kiệt 800 USD. Trong khi Yên đang chờ xe đến để chở 3 người Trung Quốc đi đến điểm thỏa thuận thì bị Công an phát hiện bắt giữ.

Sau đó, các lực lượng chức năng đã đưa Yên cùng 3 người Trung Quốc đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm dịch tễ theo đúng quy định của y tế. Sau khi chấp hành xong thời gian cách ly, ngày 4.5.2020, Yên bị Công an bắt tạm giam. Riêng những người Trung Quốc giao lại cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài việc đưa 3 người Trung Quốc trên, lúc 20 giờ ngày 15.5, Yên cùng Kiệt đã đưa 1 người khác vào Việt Nam để đi TP.Hồ Chí Minh.

Hiện nay tình hình dịch bệnh còn diễn biến khó lường, các ngành chức năng tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân không nên lơ là, chủ quan vì khả năng Covid-19 có thể xâm nhập và lây lan trong cộng đồng, nhất là nguy cơ từ những trường hợp nhập cảnh trái phép, không khai báo y tế.

T.N