BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khởi tố đối tượng cố ý gây thương tích. 

Cập nhật ngày: 17/06/2021 - 14:48

BTNO - Ngày 16.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Trảng Bàng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1995, ngụ ấp Phước Tân, xã Phước Bình) về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Nguyễn Văn Sơn.

Qua điều tra xác định, khoảng 13 giờ ngày 30.5.2021, Sơn điều khiển xe mô tô BS 70K1-604.51 đi từ nhà đến khu vực ấp Bình Quới, xã Phước Bình để uống cà phê. Trước khi đi, Sơn có sử dụng ma tuý và bị ảo giác.

Lúc đi ngang qua quán cà phê “Sống”, Sơn nhìn thấy anh H.V. R. (SN 1990, ngụ ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu) đang ngồi uống nước và đánh cờ domino trong quán, Sơn cho rằng anh R nói Sơn là người đã báo cho Công an để bắt anh nên bực tức chạy về nhà lấy một cây rựa quay lại quán chém nhiều nhát vào người anh R gây thương tích.

Bị chém bất ngờ, anh R bỏ chạy ra khỏi quán và được người dân đưa đến bệnh viện chữa trị.

Sau khi gây án, Sơn cầm rựa chạy trốn vào nhà của anh Lê Bá Sơn (SN 1977, ngụ ấp Bình Quới, xã Phước Bình). Lực lượng Công an tạm giữ Sơn làm việc, qua test nhanh tìm chất ma tuý cho kết quả dương tính.

T.N