BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khởi tố thêm 3 đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép  

Cập nhật ngày: 06/08/2020 - 12:48

BTNO - Ngày 5.8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 tháng đối với Lưu Vĩ Khang (19 tuổi), Nguyễn Văn Phú (19 tuổi) và Trần Hoài Phong (22 tuổi) - cùng ngụ xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 21.5, tại khu vực mốc phụ 171/2 thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, Tổ công tác biên phòng phát hiện Khang, Phú, Phong đưa 4 người Việt Nam gồm: Dương Thị Sa Ri (ngụ tỉnh Kiên Giang), Phạm Văn Tuấn, Lưu Thế Toàn (cùng ngụ TP.Hải Phòng) và Bùi Thị Mỹ Tiên (ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) xuất cảnh trái phép sang Campuchia. 

Các đối tượng Phong, Phú, Khang tại cơ quan điều tra.

Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã ra quyết định xử phạt hành chính mỗi người 4 triệu đồng về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định. Riêng các đối tượng tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép được chuyển sang cơ quan an ninh điều tra thụ lý.

Kết quả điều tra thể hiện, lúc 18 giờ ngày 20.5, Lưu Thế Toàn (một trong 4 người xuất cảnh trái phép-NV) gặp Nguyễn Minh Tới nhờ đưa mình và 3 người khác sang thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia bằng đường tiểu ngạch để làm mướn, với giá thoả thuận 24 triệu đồng.

Sau đó, Tới cùng Trịnh Minh Lý và nhóm Khang, Phú, Phong (các đối tượng vừa bị khởi tố-NV) tiến hành đưa nhóm của Toàn qua biên giới, nhưng đang trên đường đi bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ.

Trước đó, ngày 9.7, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Minh Tới (30 tuổi) và Trịnh Minh Lý (38 tuổi, cùng ngụ thị trấn Bến Cầu) về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

T.N – Minh Nhật