BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khởi tố vụ đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam 

Cập nhật ngày: 14/08/2020 - 09:34

BTNO - Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc vừa khởi tố vụ án “Tổ chức, đưa dẫn cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam”, chuyển 2 đối tượng liên quan cùng hồ sơ, tang vật sang Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh thụ lý.

Trung tá Phạm Mạc Thuần- Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc cho biết, khoảng 3 giờ 30 ngày 28.7.2020, Chốt phòng, chống dịch Covid - 19 số 1 của đồn phát hiện, tạm giữ 2 đối tượng cùng xe taxi 7 chỗ, BKS 70A-237.45 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ hướng Chàng Riệc về Bàu Rã (huyện Tân Biên).

Đối tượng Nguyễn Thành Tân và  Bùi Anh Biết.

Hai đối tượng bị lực lượng biên phòng tạm giữ là Bùi Anh Biết (SN 1987, ngụ tại ấp Tân Thạnh, xã Tân Bình, huyện Tân Biên) và Hồ Thị Cẩm Tiên (SN 1992, ngụ tại xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng). Tiên là khách đi taxi, từ Campuchia nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Tại Đồn biên phòng, Biết khai vào khoảng 0 giờ 30 ngày 28.7, một người tài xế tên Tân từng làm lái xe dịch vụ ở Cửa khẩu quốc tế Xa Mát gọi điện thuê Biết lên khu vực đường 792, gần cua chữ V (thuộc ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên) đón và chở khách tên Tiên, nhập cảnh qua biên giới từ Campuchia về ngã 4, ấp Bàu Rã, xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên, với giá thoả thuận 600.000 đồng, sau đó giao cho Tân chở xuống TP. Hồ Chí Minh. Biết cũng thừa nhận là chưa từng biết Tân.

Theo lời khai của Hồ Thị Cẩm Tiên, tháng 2.2020, Tiên sang Phnom Penh, Campuchia làm thuê. Gần đây, hay tin người nhà sống ở TP. Hồ Chí Minh bị tai nạn, muốn về thăm, nên nhờ một người làm chung tên Mộc Lâm thuê dùm xe đi từ Phnom Penh đến biên giới (khu vực cửa khẩu Chàng Riệc), với giá 320USD.

Sau đó di chuyển về TP. Hồ Chí Minh với giá 3.000.000 đồng. Khoảng 22 giờ ngày 27.7.2020, Tiên được một người Campuchia đưa ra biên giới và lên xe taxi 7 chỗ BKS 70A-237.45 về Việt Nam. Trong quá trình về Việt Nam, tất cả mọi liên lạc đều do Mộc Lâm liên hệ giúp, Tiên khai cũng không quen Bùi Anh Biết.

Riêng đối tượng Nguyễn Thành Tân (SN 1981, ngụ ấp suối Ông Đình, xã Trà Vong, huyện Tân Biên), Trung tá Phạm Mạc Thuần cho biết thêm, vào ngày 30.7, Tân khai nhận không quen Hồ Thị Cẩm Tiên, nhưng có quen Bùi Anh Biết khoảng 1 năm trước.

Ngày 28.7.2020, Tân được một người quen tên Thúy (không rõ địa chỉ và số điện thoại) ở TP. Hồ Chí Minh, gọi Zalo thuê chở một người phụ nữ nhập cảnh trái phép từ biên giới về TP.Hồ Chí Minh với giá 3 triệu đồng.

Sau đó, Tân thuê Biết chở người khách đó từ khu vực cua chữ V tới ngã 4 Bàu Rã, xã Thạnh Bắc (tiền công là 600.000 đồng) và giao cho Tân chở xuống TP.Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thành Tân còn khai nhận, trước đó, Thúy đã 2 lần điện thoại qua Zalo thuê Tân chở 8 người xuất cảnh trái phép, mỗi lần 4 người phụ nữ. Lần thứ nhất vào cuối tháng 6.2020 và lần thứ hai vào ngày 24.7.2020. Tất cả đều từ khu vực bến xe An Sương sang Campuchia.

Theo lời khai, quá trình di chuyển được chia làm hai đoạn. Đoạn một từ khu vực bến xe An Sương tới ngã 3 Tân Bình, xã Tân Bình, huyện Tân Biên. Đoạn hai, do Biết thực hiện đưa khách lên khu vực cua chữ V để sang Campuchia. Tiền công Tân nhận trực tiếp từ khách 2.500.000 đồng/khách, Tân trả cho Biết lần đầu 500.000 đồng, lần thứ hai 600.000 đồng.

Tâm Giang