BAOTAYNINH.VN trên Google News

Không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan tư pháp 

Cập nhật ngày: 14/02/2023 - 09:33

BTNO - Ngày 13.2, ông Nguyễn Thành Tâm- Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh chủ trì hội nghị Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh.

Hội nghị nhằm thông qua báo cáo kết quả cải cách tư pháp tỉnh năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự hội nghị còn có các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thanh Ngọc- Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Thanh- Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ và các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh.

Ngay từ đầu năm 2022, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đã xây dựng và ban hành chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp; chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có liên quan và người đứng đầu tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm để thực hiện đúng theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cũng trong năm 2022, các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có liên quan đã rà soát, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm sát hợp và sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động các tổ chức bổ trợ tư pháp; chất lượng đội ngũ luật sư, công chứng viên, đấu giá viên, giám định viên… được quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt những kết quả quan trọng.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh phát biểu ý kiến, thảo luận làm rõ thêm một số kết quả nổi bật của công tác cải cách tư pháp năm 2022, đồng thời đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp công tác cải cách tư pháp năm 2023. Trong đó, các thành viên Ban chỉ đạo đề nghị tiếp tục quan tâm công tác đào tạo nguồn nhân lực, cán bộ làm công tác tư pháp; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho văn phòng thừa phát lại hoạt động hiệu quả hơn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Ngọc- Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị về nhiệm vụ đề ra trong năm 2023 phải có giải pháp và lộ trình cụ thể, trong đó chú ý tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, khắc phục tình trạng hạn chế về nguồn nhân lực, cán bộ thực hiện công tác tư pháp; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhằm đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. 

Một nhiệm vụ quan trọng được Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, nguyên tắc về công tác tư pháp, đề ra các giải pháp để phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái- Phó trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh nêu ý kiến, việc xây dựng báo cáo cần mang tính toàn diện, trong đó chú ý đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp, giữa các cơ quan tư pháp với cấp uỷ, chính quyền địa phương. Về nhiệm vụ trọng tâm, cần lưu ý xây dựng những nội dung phải thực hiện, lộ trình và thời gian thực hiện.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Thành Tâm- Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh giao Ban Nội chính Tỉnh uỷ (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) căn cứ phạm vi, chức năng, nhiệm vụ và ý kiến của thành viên Ban Chỉ đạo để xây dựng báo cáo sát thực tế, mang tính toàn diện công tác cải cách tư pháp của tỉnh.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đề nghị tiếp tục tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về cải cách tư pháp; tiếp tục phổ biến, tuyên truyền pháp luật về công tác cải cách tư pháp; phối hợp với các cơ quan trung ương kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp; đồng thời kiện toàn nhân sự cán bộ quản lý, các chức danh tư pháp để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ theo yêu cầu và nhiệm vụ của ngành.

Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh cũng yêu cầu tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, xây dựng hình ảnh uy tín, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan tư pháp.

Tố Tuấn