BAOTAYNINH.VN trên Google News

Không giảm án cho nhóm công an xã bảo kê sòng bạc 

Cập nhật ngày: 04/04/2017 - 09:13

BTNO - Ngày 3.4, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên xử phúc thẩm, bác toàn bộ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên y án sơ thẩm đối với 9 bị cáo trong vụ án “đánh bạc”, “tổ chức đánh bạc”, “bắt giữ người trái pháp luật”, “cho vay lãi nặng”, “nhận và đưa hối lộ”, “ Cố ý làm hư hỏng tài sản” xảy ra tại xã Tân Phú, huyện Tân Châu.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Trong số các bị cáo phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, có nguyên trưởng và phó công an xã, công an viên xã Tân Phú, huyện Tân Châu 

Trước đó, TAND huyện Tân Châu đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Huy Trương 6 năm 9 tháng tù với 4 tội danh: cố ý làm hư hỏng tài sản, tổ chức đánh bạc, bắt giữ người trái pháp luật và đưa hối lộ; Nguyễn Quốc Dương 2 năm 1 tháng tù; Lê Anh Tú 1 năm 9 tháng tù tội cố ý làm hư hỏng tài sản và bắt giữ người trái pháp luật; Nguyễn Chí Hòa 1 năm 3 tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản; Bùi Thanh Tâm 1 năm 6 tháng tù và Trần Văn Đáng 1 năm tù tội tổ chức đánh bạc. 

Đối với 3 bị cáo nguyên là cán bộ Công an xã Tân Phú gồm Trần Tuấn Linh (nguyên trưởng công an xã) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về 2 tội bắt giữ người trái pháp luật và nhận hối lộ; Nguyễn Hoàng Vinh (nguyên phó công an xã) 3 năm 6 tháng tù và Nguyễn Lệ Việt (nguyên công an viên) 5 năm tù cùng tội nhận hối lộ.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng tháng 5.2012, Tâm tổ chức sòng gà và Nguyễn Tấn Phát tổ chức lắc tài xỉu tại các vườn cao su trên địa bàn xã Tân Phú, Tân Châu. Thời gian này, Vũ Ngọc Dung (bị tuyên phạt 1 năm cải tạo không giam giữ về tội cho vay nặng lãi ở cấp sơ thẩm, không có kháng cáo) đến các sòng bạc bán nước uống, cũng như cho những con bạc vay tiền với lãi suất cao (30- 60%/tháng).

Dung bàn bạc với Tâm và Phát “lót tay” cho Nguyễn Vũ Phúc, Đội phó Đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự Công an huyện Tân Châu mỗi ngày 500.000 đồng (vụ việc được tách ra xử lý thành một vụ án khác). Sòng bạc tồn tại đến cuối năm 2013 thì ngưng hoạt động.

Đến tháng 6.2014, sòng bạc này bắt đầu hoạt động trở lại. Lúc này, Trương đứng ra nhận bảo kê sòng bạc. Trương đã cấu kết, hối lộ cán bộ công an xã Tân Phú là Linh, Vinh, Việt, để họ “ngó lơ” cho sòng bạc hoạt động. Kết quả điều tra thể hiện, từ tháng 6 đến tháng 10.2014, Linh nhận hối lộ 2 lần với số tiền 10 triệu đồng; Việt nhận hối lộ 3 lần với số tiền 12 triệu đồng, Vinh nhận hối lộ 3 lần số tiền 6,1 triệu đồng.

Ngoài ra, Trương còn 2 lần mượn còng số 8 do Linh quản lý để bắt giữ người trái pháp luật. Trương sử dụng còng để còng tay, đánh đập những người trả tiền vay không đúng hạn rồi buộc viết giấy nhận nợ mới thả người. Trong đó, nguyên trưởng công an xã Trần Tuấn Linh cho mượn còng bị tòa kết tội đồng phạm bắt giữ người trái pháp luật thay cho tội danh “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” mà cơ quan điều tra ban đầu từng truy tố…

Nghĩa Nhân