Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ở tuổi 32, Lê Trung Phương đã có khối tài sản trị giá khoảng 1 tỷ đồng, so với lúc khởi nghiệp, anh chỉ có 0,5 ha đất ruộng làm kế sinh nhai.

Ở tuổi 32, Lê Trung Phương, ngụ ấp Thanh An, xã An Bình (Châu Thành) có được khối tài sản trị giá khoảng 1 tỷ đồng, so với lúc khởi nghiệp, anh chỉ có 0,5 ha đất ruộng làm kế sinh nhai. Tất cả là nhờ vào sự cần cù, chí thú làm ăn của Phương.
![]() |
Lê Trung Phương đang chăm sóc rẫy mì |
Năm 1994, khi học xong lớp 9, Trung Phương đành phải nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình. Nhà chỉ có 0,5 ha đất ruộng nên Phương làm hoài cũng chẳng khá lên nổi. Thấy ở quê nhà còn nhiều đồng cỏ mênh mông nên Phương đã dành dụm tiền mua một con bò cái. Phương tâm sự: “Mình nghèo không có nhiều vốn nên phải làm giàu theo cách tích tiểu thành đại”. Con bò cái này được Phương chăm sóc tốt nên mỗi năm đều đẻ ra một con bò con. Đàn bò của Phương cũng ngày càng đông đúc. Năm 1998, để có đất sản xuất Phương đã bán bớt 1 con bò và mua được 0,4 ha đất ruộng. Đến năm 2002, Phương tiếp tục bán đi 4 con bò nữa để mua về 1,3 ha đất rẫy. Có đất, Phương liền trồng lúa và điều. Cây điều cho hiệu quả kinh tế không cao nên sau đó Phương đã phá điều chuyển sang trồng mì. Ngay vụ mì đầu tiên do trồng không đúng thời vụ nên cây mì bị nước ngập chết gần hết. Sau thất bại đó, Phương đã bỏ công đi học hỏi ở những người nông dân có kinh nghiệm. Sang vụ mì thứ hai, Phương thu được số tiền lời 50 triệu đồng sau khi trừ mọi chi phí. Thấy nghề nông có thể sống được nên Phương đã vay mượn thêm tiền để mua đất sản xuất. Tổng cộng Phương đã mua được 4 ha đất. Bình quân mỗi vụ thu lãi được 150 triệu đồng từ bán lúa và mì. Sau gần 8 năm cần cù tích luỹ, đến nay Phương đã có trong tay 2 ha đất ruộng trồng lúa, 2 ha đất rẫy trồng mì, 2 con bò, 1 chiếc máy xới và xây mới 1 căn nhà tường khang trang.
Không chỉ biết làm giàu cho bản thân, Lê Trung Phương còn là một bí thư chi đoàn rất năng nổ và nhiệt tình trong các phong trào Đoàn. Khi kinh tế đã khá hơn, Phương bắt đầu nghĩ đến chuyện đi học nghề và mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh. Hiện nay, Phương đang học nghề hàn cửa sắt. Phương cho biết: “Tôi dự định là sau khi học xong sẽ mở một cơ sở hàn cửa sắt và nhận dạy nghề miễn phí cho những bạn đoàn viên, thanh niên trong xã có nhu cầu học. Tôi nghĩ: đây là cách có thể giúp được cùng lúc cho nhiều bạn trẻ”. Vừa qua, Lê Trung Phương đã vinh dự được chọn là một trong những gương thanh niên tiêu biểu của tỉnh Tây Ninh tham gia Liên hoan Thanh niên sản xuất, kinh doanh giỏi cụm miền Đông Nam bộ năm 2011.
HT