Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Dự án Khu Liên hợp Phước Đông- Bời Lời ra đời với mục đích làm thay đổi diện mạo kinh tế khu vực phía Nam tỉnh Tây Ninh.

Trong quá trình công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước, việc phát triển các khu, cụm công nghiệp sẽ góp phần quan trọng vào quá trình chuyển đổi công nghệ, cung cấp sản phẩm cho nhu cầu của xã hội; đồng thời góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, tạo công ăn việc làm cho người dân. Với mục đích đó, năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương thành lập Khu Liên hợp Công nghiệp-Đô thị-Dịch vụ Phước Đông- Bời Lời (gọi tắt là Khu Liên hợp Phước Đông-Bời Lời), với tổng diện tích hơn 2.800 ha, thuộc địa bàn hai huyện Gò Dầu và Trảng Bàng của tỉnh Tây Ninh. Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) làm chủ đầu tư vào Khu Liên hợp này.
![]() |
Nhà đầu tư đang đầu xây dựng cơ sở hạ tầng trong Khu Liên hợp Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Phước Đông -–Bời Lời |
Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Ngọc Nhân, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG cho biết, dự án Khu Liên hợp Phước Đông- Bời Lời ra đời với mục đích làm thay đổi diện mạo kinh tế khu vực phía Nam tỉnh Tây Ninh, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp và dịch vụ; tạo ra môi trường thu hút các nhà đầu tư; đồng thời nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân xung quanh dự án. Đến nay (đầu tháng 12.2011) dự án đã hoàn thành cơ bản công tác bồi thường giải phóng mặt bằng giai đoạn I, với diện tích 1.300 ha và đang tiến hành xây dựng kết cấu hạ tầng như: Các trục đường giao thông chính; hệ thống cấp điện; hệ thống cấp thoát nước; nhà máy cấp nước; nhà máy xử lý nước thải; trồng cây xanh cách ly và dọc trên các tuyến đường nội bộ để sẵn sàng thu hút đầu tư. Hiện nay đã có 4 nhà đầu tư được cấp giấy phép đầu tư vào Khu Liên hợp, với vốn đầu tư hơn 465 triệu USD và 15 tỷ đồng, diện tích đất đầu tư là trên 83 ha đất thương phẩm. Cùng với việc thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực kinh tế, hiện nay chủ đầu tư Khu Liên hợp còn đang kêu gọi các nhà đầu tư đến đầu tư vào lĩnh vực giáo dục và y tế. Cụ thể là đầu tư xây dựng trường đại học (trong đó gồm có hệ cao đẳng, dạy nghề) và xây dựng bệnh viện phục vụ cho công nhân, con em công nhân và nhân dân toàn khu vực.
Để tạo điều kiện thuận lợi kêu gọi và thu hút đầu tư, nhà đầu tư đang triển khai xây dựng nhà xưởng tiêu chuẩn, cảng ICD, trạm điện 110 KVA. Đối với bên ngoài hàng rào Khu Liên hợp, nhà đầu tư đang triển khai cảng thuỷ nội địa Thanh Phước (cảng sông Vàm Cỏ Đông, thuộc địa bàn xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu). Mặt khác, tỉnh Tây Ninh đang đầu tư nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 782 (Khu Liên hợp Phước Đông-Bời Lời nằm gần tỉnh lộ này) góp phần thuận lợi trong việc giao thông vận chuyển hàng hoá và xuất khẩu. Khu Liên hợp Phước Đông-Bời Lời là khu liên hợp công nghiệp đa ngành. Các nhà đầu tư vào đầu tư ở đây được hưởng các ưu đãi như: Miễn phí hỗ trợ thủ tục pháp lý trong giai đoạn thành lập doanh nghiệp; thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ tính 20% trong 10 năm đầu, trong đó miễn 2 năm và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo kể từ ngày có thu nhập chịu thuế.
Tuy nhiên, ngoài các thuận lợi cơ bản như được lãnh đạo từ tỉnh đến huyện, xã tích cực giúp đỡ; người dân hiểu được chủ trương chính sách về lợi ích của phát triển công nghiệp nên đồng tình ủng hộ, hiện nay chủ đầu tư cũng đang gặp một số khó khăn như: Do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới trong những năm gần đây, nên việc thu hút các nhà đầu tư đến với Khu Liên hợp chưa đạt như mong muốn, tuy có nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu. Về hạ tầng bên ngoài hàng rào Khu Liên hợp, mặc dù được địa phương rất quan tâm, nhưng hiện nay vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển. Từ những khó khăn này đòi hỏi lãnh đạo Công ty và lãnh đạo địa phương phải nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong việc kêu gọi thu hút các nhà đầu tư và quan tâm đến việc đầu tư hạ tầng bên ngoài Khu Liên hợp Phước Đông-Bời Lời. Ông Trần Ngọc Nhân cho biết thêm, hiện Công ty đang tích cực kêu gọi thu hút đầu tư nhanh để đưa Khu Liên hợp vào hoạt động và phát triển, góp phần xây dựng tỉnh Tây Ninh và địa phương ngày càng phát triển; đồng thời tạo điều kiện cho bà con có công ăn việc làm, hưởng lợi từ các dịch vụ xung quanh sự phát triển của Khu Liên hợp Công nghiệp- Đô thị-Dịch vụ Phước Đông-Bời Lời.
D.H