Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ Tư lệnh Quân khu 7:

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và công tác huấn luyện tại Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 03/04/2020 - 17:59

BTNO - Mới đây, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn đã đến làm việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và công tác huấn luyện của Bộ CHQS Tây Ninh.

Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn- Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 kiểm tra tại Khung huấn luyện Trường Quân sự tỉnh Tây Ninh.

Bộ CHQS Tây Ninh là một trong những đơn vị thuộc Quân khu 7 đã thực hiện việc quán triệt và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Cục Quân y và Quân khu. Tổ chức cấm trại 100% quân số, giám sát thân nhiệt, khử khuẩn phương tiện ra vào doanh trại. Tổ chức phun thuốc khử trùng toàn đơn vị. Kiểm tra thân nhiệt 100% cán bộ, chiến sĩ; thực hiện nghiêm quy định đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà bông, xúc họng bằng nước muối đúng cách, bảo đảm giữ khoảng cách an toàn phòng chống dịch bệnh trong huấn luyện, sinh hoạt, hội họp.

Trong công tác huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh đã ban hành đầy đủ các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo công tác huấn luyện chiến đấu - giáo dục chính trị ở các các cơ quan, đơn vị địa phương. Tổ chức củng cố hệ thống thao trường bãi tập, vật chất, mô hình học cụ huấn luyện...

Kết luận tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn, Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Quân khu biểu dương Bộ CHQS Tây Ninh đã làm tốt các mặc công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh; phối hợp với chính quyền địa phương tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch và công tác huấn luyện chiến sĩ mới.

Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 yêu cầu Bộ CHQS Tây Ninh tiếp tục quán triệt tốt các văn bản của cấp trên về công tác phòng chống, chống dịch đạt kết quả tốt nhất; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến mọi cán bộ, chiến sĩ các biện pháp phòng, chống dịch, giúp họ có đầy đủ kiến thức, không chủ quan để lây lan dịch bệnh vào đơn vị; tổ chức huấn luyện, giáo dục cán bộ chiến sĩ quy mô chặt chẽ hơn; đẩy mạnh công tác hậu cần, tăng gia sản xuất đảm bảo đời sống cho bộ đội...

Sơn Tòng