BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trảng Bàng:

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch nCoV tại các doanh nghiệp có lao động nước ngoài 

Cập nhật ngày: 04/02/2020 - 15:52

BTNO - Sáng 4.2, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Trảng Bàng đã tổ chức kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra tại một số doanh nghiệp có lao động là người nước ngoài trên địa bàn huyện.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại Công ty TNHH MTV gỗ Khang Đạt, Công ty TNHH Hao Jiao Việt Nam (Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, xã An Tịnh), Công ty TNHH thương mại Hằng Lực (xã An Tịnh), Công ty TNHH dệt may Rise Sun Hồng Kông (thuộc KCN Thành Thành Công, xã An Hòa).

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch nCoV tại Công ty gỗ Khang Đạt

Tại các nơi đến kiểm tra, ông Trần Ái Hòa - Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện, Trưởng đoàn kiểm tra cùng các thành viên trong đoàn đã nghe lãnh đạo các công ty báo cáo công tác chuẩn bị phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Về cơ bản các công ty đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh, huyện về công tác phòng, chống và ứng phó đối với dịch nCoV.

Đoàn kiểm tra đề nghị, trong những ngày tới các công ty cần  tăng cường các biện pháp như: theo dõi, cập nhật liên tục tình trạng sức khoẻ của người lao động Trung Quốc đã quay trở lại làm việc, đảm bảo đúng thời gian cách ly; sử dụng máy đo thân nhiệt để kiểm tra sàng lọc nhiệt độ cơ thể cho công nhân, khách ngay tại cổng ra vào của công ty; tiến hành khử trùng tất cả các văn phòng, nhà xưởng, tuyên truyền để người lao động Việt Nam đang làm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn, hiểu đúng, đủ về dịch bệnh; yêu cầu các công ty có sử dụng lao động người Trung Quốc không để số còn lại quay trở lại Việt Nam, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo của UBND Trảng Bàng, đến thời điểm ngày 4.2.2020, có 381 chuyên gia, lao động người Trung Quốc và Đài Loan đang làm việc tại các KCN Trảng Bàng, Thành Thành Công và Phước Đông – Bời Lời, trong đó có 58 người không về nước, 302 người về nước đã trở lại Việt Nam, 21 người về nước chưa trở lại. Hiện đã vận động được 300 người Trung Quốc tự cách ly tại khách sạn, khu nhà ở trong KCN để theo dõi, xác định những người này có bị nhiễm virus Corona hay không.

Việt Khánh