Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ Công an:

Kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia năm 2022 tại Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 09/06/2022 - 09:11

BTNO - Trong 2 ngày 7 và 8.6.2022, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tá Trần Anh Tuấn- Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường làm trưởng đoàn đến làm việc với Công an tỉnh Tây Ninh về tình hình, kết quả phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia năm 2022.

Đại tá Trần Anh Tuấn- Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phát biểu tại buổi làm việc với Công an Tây Ninh.

Làm việc với đoàn công tác Bộ Công an có Đại tá Lý Hồng Sinh- Phó Giám đốc Công an tỉnh, thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Thượng tá Nguyễn Quốc Toàn- Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thị xã, thành phố.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh báo cáo với đoàn công tác về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia trên địa bàn Tây Ninh từ đầu năm 2021.

Theo đó, Công an tỉnh Tây Ninh đã triển khai nghiêm túc và có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch của Bộ Công an về đấu tranh tội phạm hoạt động băng, ổ, nhóm có tổ chức.

Với đặc thù là địa bàn tỉnh biên giới, Tây Ninh gần đây nổi lên các loại tội phạm giết người; cố ý gây thương tích; tlừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; tội phạm cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản; tội phạm trên tuyến biên giới như buôn lậu, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, mua bán chất ma tuý...

Trong kỳ, trên địa bàn tỉnh xảy ra 764 vụ có dấu hiệu hình sự, thiệt hại tài sản hơn 13 tỷ đồng, giảm 101 vụ so với cùng kỳ; đã điều tra làm rõ 624 vụ, gần 2.000 đối tượng liên quan. Lực lượng Công an từ cấp tỉnh đến cơ sở nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức; đưa ra các biện pháp, đối sách đấu tranh quyết liệt, không để băng nhóm tội phạm tồn tại lâu dài mà không bị phát hiện, gây bức xúc trong nhân dân; 100% các băng nhóm và đối tượng đều được phát hiện đưa vào diện quản lý và có biện pháp đấu tranh triệt phá, xử lý.

Nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia bị lực lượng Công an tấn công đấu tranh quyết liệt, không còn điều kiện để hoạt động, tự tan rã, từ đó góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Tiếp đó, Đoàn công tác của Bộ Công an đến làm việc với Công an thị xã Hoà Thành và Công an thị xã Trảng Bàng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Trần Anh Tuấn- Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về mô trường ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; đồng thời đề nghị Công an Tây Ninh nâng cao hơn nữa công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt chú trọng làm tốt công tác phòng ngừa.

Đoàn công tác sẽ tổng hợp những ý kiến, kiến nghị trong buổi làm việc để tham mưu lãnh đạo các Cục nghiệp vụ, Bộ Công an chỉ đạo, hướng dẫn địa phương khắc phục những tồn tại, khó khăn, thiếu sót, qua đó nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia trên địa bàn, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

T.N