Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ Tư lệnh Quân khu 7:

Kiểm tra công tác phục vụ các mô hình tham quan về hậu cần tại Sư đoàn 5 

Cập nhật ngày: 28/06/2018 - 17:05

BTNO - Vừa qua, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do thiếu tướng Võ Văn Thi- Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra và làm việc với Sư đoàn 5 về một số mô hình công tác hậu cần, chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị.

Khu tăng gia sản xuất công nghệ cao của Sư đoàn 5.

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã đi khảo sát các địa điểm và kết luận thống nhất lần cuối để các đơn vị trong toàn quân về tham quan: khu tăng gia sản xuất công nghệ cao, khu tăng gia sản xuất tập trung của Trung đoàn 4, khu tăng gia sản xuất khép kín theo hệ sinh thái VAC gắn với bếp ăn Tiểu đoàn 1; mang vác vũ khí, trang bị, vật chất hậu cần cơ động trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; luyện tập triển khai trạm quân y Sư đoàn; tổ chức cấp vật chất hậu cần dự trữ sẵn sàng chiến đấu tại các cấp và cá nhân.

Phó Tư lệnh Quân khu đánh giá cao mọi công tác chuẩn bị của Sư đoàn 5 đến thời điểm này đã hoàn tất, nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ cho các đơn vị quân đội trên địa bàn 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về dự hội nghị và tham quan các mô hình của Sư đoàn 5 để rút kinh nghiệm và thống nhất trong toàn quân.

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về khu vực phòng thủ do Bộ Quốc phòng tổ chức dự kiến diễn ra trong 2 ngày 4, 5.7.2018, tại Sư đoàn 5.

Lê Thuận